Thi thể thứ 8 trong vụ cháy ở Hà Nội đã được tìm thấy, nhà xưởng không được cấp phép từng nhiều lần bị xử lý

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, thi thể thứ 8 trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội đã được tìm thấy.

Chiều 12/4, cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy xưởng ở phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài bằng xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện 198. 

Thi thể thứ 8 trong vụ cháy ở Hà Nội đã được tìm thấy, nhà xưởng không phép từng nhiều lần bị xử lý - Ảnh 1.

Thi thể thứ 8 trong vụ cháy ở Hà Nội đã được tìm thấy, nhà xưởng không phép từng nhiều lần bị xử lý - Ảnh 2.

Gia đình các nạn nhân đau đớn chờ nhận thi thể.

Tại đây, các bước xét nghiệm ADN sẽ được tiến hành để có thể nhận diện nạn nhân. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, toàn bộ 8 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn đều đã thiệt mạng bao gồm: Lương Quốc Dân (SN 1984), công nhân công ty Môi trường 79; Tuấn (SN 1985), lái xe của công ty; Trần Văn Hải (25 tuổi) và Lê Văn Hải (18 tuổi), hai nạn nhân này là anh em họ. Đặc biệt, có 4 nạn nhân đều trong một gia đình gồm: Lương Văn Việt (1986, quê Phú Thọ), công nhân công ty Môi trường 79, Trần Thị Lan (1990), vợ anh Việt, Lương Công M. (2014) và Lương Anh T. (2018) con anh Việt, chị Lan.

Thi thể thứ 8 trong vụ cháy ở Hà Nội đã được tìm thấy, nhà xưởng không phép từng nhiều lần bị xử lý - Ảnh 3.

Nhà xưởng nơi xảy ra vụ cháy làm 8 người chết.

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Phùng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết khu vực nơi xảy ra hỏa hoạn là đất lưu không sông Nhuệ. Đất này thì không ai cấp phép, các công trình không phép. Các xưởng chủ yếu là cơi nới làm nơi sản xuất, chứa hàng. phường đã nhiều lần xử lý vi phạm đối với các công trình này.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức chung đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân. 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ