Thi thể nữ sinh và bạn trai cùng trường nổi trên hồ ở Đắk Nông

Trùng Dương,
Chia sẻ

Thi thể đôi nam nữ được xác định là học sinh lớp 11 nổi trên một hồ du lịch tại huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Cơ quan chức năng huyện Cư Jút (Đắk Nông) sáng nay đã vớt được thi thể đôi nam nữ nổi trên Hồ Trúc (thuộc thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút).

Nạn nhân được xác định là em Hoàng Thị H. và Nguyễn Thế H. (cùng SN 2003, đều là học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Bội Châu, huyện Cư Jút).

Thi thể nữ sinh và bạn trai cùng trường nổi trên hồ ở Đắk Nông - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân nữ.

Tối qua, bảo vệ khu du lịch Hồ Trúc đi kiểm tra thì phát hiện cặp sách, tư trang học sinh và một chiếc xe máy dựng trên bờ.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bảo vệ đã trình báo cơ quan chức năng để tìm kiếm.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em Hoàng Thị H. nổi trên mặt hồ. Khoảng 7h30 phút sáng nay, thì thấy thi thể em Nguyễn Thế H.

Thi thể nữ sinh và bạn trai cùng trường nổi trên hồ ở Đắk Nông - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân nam vào sáng nay

Thông tin từ bạn bè học cùng trường, giữa em Hoàng Thị H. và Nguyễn Thế H. có nảy sinh tình cảm nam nữ. Thời gian gần đây, 2 em này có xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

Chiều qua, Hoàng Thị H. và Nguyễn Thế H. chở nhau đi chơi.

Một số bạn học cùng lớp sau đó nhận được tin nhắn từ số điện thoại của em Hoàng Thị H. với nội dung “từ biệt”.

Cơ quan chức năng huyện Cư Jút đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ