Thi thể bé sơ sinh bị thối rữa vì bác sĩ bỏ quên trên sàn nhà trong 6 ngày

Hồng Nam,
Chia sẻ

Thi thể bé sơ sinh xấu số đã bị bỏ lại thối rữa trên sàn của bệnh viện trong 6 ngày do sơ suất của nhân viên bệnh viện.

Sự việc hi hữu này xảy ra tại bệnh viện Hàng hải Medway, Kent, nước Anh đang gây xôn xao dư luận nước này. Theo đó, một em bé chết lưu đã được nữ nhân viên bệnh viện đưa ra khỏi người mẹ do bệnh viện cần khám nghiệm tử thi. 

Tuy nhiên nữ y tá này đã để quên thi thể của bé gái được cho vào một chiếc hộp đặt trên sàn nhà. Gần 1 tuần sau, nhân viên bệnh viện mới phát hiện thi thể của bé gái đoản mệnh đang trong tình trạng thối rữa.

Giám đốc bệnh viện đã gửi lời xin lỗi đến gia đình và hứa sẽ có những hành động để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra. Sự việc này xảy ra vào năm 2014 và người mẹ hiện nay đang có hành động pháp lý đối với bệnh viện này.

bệnh viện
Bệnh viện Hàng hải Medway, Kent nơi xảy ra sự việc.

Trong một cuộc phỏng vấn, người mẹ đã bật khóc và nói rằng việc này sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời. Cô cho biết: "Dù thế nào con tôi cũng cần được đối xử như một con người. Tôi biết con bé không còn sống nhưng cơ thể con bé vẫn còn đó. Nó bị bỏ mặc trong 6 ngày, bị vứt bỏ trên sàn nhà và dần bị phân hủy".

Người mẹ cho biết cô cảm thấy vô cùng tức giận, buồn bã và mất lòng tin vào đội ngũ y bác sĩ. Luật sư của gia đình, Nick Fairweather, nói thêm: "Tôi không nghĩ rằng tôi lại chứng kiến một vụ việc khốn khổ như vậy. Sự việc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng cũng như khiến nỗi đau của gia đình thân chủ tôi tăng lên gấp bội".

Trước đó, tại Anh cũng từng xảy ra một số trường hợp như vậy. Vừa qua, thi thể một em bé tử vong vì sinh non đã bị lấy mất khi đang chờ để khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, 5 thi thể trẻ sơ sinh chết non khác cũng bị phân hủy trong cùng một nhà xác ở Anh.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ