Thi thể 2 vợ chồng trong đám cháy tại nhà trọ có ADN cùng huyết thống với bé sinh non 2 tháng trong BV Nhi Trung Ương

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau khi tiến hành lấy mẫu kiểm tra ADN 2 thi thể bị cháy xém trong vụ hỏa hoạn tại khu nhà trọ tại cổng BV Nhi Trung Ương, cơ quan chức năng cho biết mẫu thử có kết quả cùng huyết thống với cháu bé sinh non 2 tháng đang điều trị trong BV Nhi.

Chiều ngày 24/9, lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình – Hà Nội) cho biết, đã có kết quả giám định ADN của 2 thi thể bị cháy đen trong vụ hỏa hoạn. Theo đó, kết quả giám định ADN của 2 nạn nhân trùng khớp và cùng huyết thống với cháu bé sinh non đang điều trị trong BV Nhi Trung Ương.

Danh tính hai nạn nhân là chị Hà Thị Lành (41 tuổi) và anh Tạ Văn Tính (45 tuổi), trú tại thị trấn Thanh Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ).

Thi thể 2 vợ chồng trong đám cháy tại nhà trọ có ADN cùng huyết thống với bé sinh non 2 tháng trong BV Nhi Trung Ương - Ảnh 1.

Rất nhiều người theo dõi lực lượng chức năng đưa 2 thi thể ra khỏi hiện trường.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh, ngay sau khi có kết quả giám định ADN), các cấp chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình làm thủ tục hỏa táng, đưa hài cốt về quê an táng.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ hỏa hoạn cực lớn xảy ra tại xóm trọ vào chiều tối ngày 17/9 thuộc dốc BV Nhi Trung Ương khiến hơn 10 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Thi thể 2 vợ chồng trong đám cháy tại nhà trọ có ADN cùng huyết thống với bé sinh non 2 tháng trong BV Nhi Trung Ương - Ảnh 2.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đặc biệt, đám cháy được xác định xuất phát từ khu trọ thuộc quyền quản lý của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi). Đến chiều ngày 21/9 cơ quan chức năng phát hiện 2 thi thể bị cháy đen, không thể nhận diện trong đống đổ nát, đến 24h cùng ngày cơ quan chức năng đã tiến hành đưa 2 thi thể ra ngoài.

Nạn nhân là chị Hà Thị Lành và anh Tạ Văn Tính, 2 vợ chồng vừa mới sinh con nhỏ nhưng do con sinh thiếu tháng nên phải chăm sóc đặc biệt trong BV Nhi Trung Ương. Thời điểm đám cháy xảy ra có thể do 2 vợ chồng đang ngủ, đám cháy lại bùng phát dữ dội nên không kịp thoát ra ngoài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ