Thí sinh Vua đầu bếp "quát" đồng đội, phớt lờ Tuấn Hải

Leslie,
Chia sẻ

Trong thử thách đồng đội của Vua đầu bếp, đội trưởng Đội đỏ Kim Oanh đã tỏ vẻ khó chịu với các đồng đội, đồng thời phớt lờ lời khuyên của Tuấn Hải.

Đêm 3/10, tập 5 của Vua đầu bếp - Masterchef Vietnam đã lên sóng với hai thử thách cam go đến "toát mồ hôi". Giám khảo khách mời Thúy Hạnh hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ Tuấn Hải và Christine Hà đánh giá phần thi của Top 12.

Kim Oanh và Thanh Cường được làm "lãnh đạo" ở Thử thách đồng đội đầu tiên. Trong lúc thực hiện món ăn, Kim Oanh đã khiến một vài đồng đội bất mãn vì "quát tháo". Cô còn thản nhiên phớt lờ góp ý của Tuấn Hải khi anh gợi ý cách chế biến gà.

Vua đầu bếp tập 5
Tuấn Hải - Christine Hà - Thúy Hạnh.

Vua đầu bếp tập 5
Top 12.

Ở phần đầu chương trình, Thanh Cường (đội Xanh) đã chọn Phạm Thị Tuyết, Ngọc Anh, Phan Anh, Tú Oanh và Hồng Nhung với tiêu chí: "Sử dụng các thành viên trẻ để có nhiều sức sáng tạo, làm việc năng động và hiệu quả hơn". Kim Oanh (đội Đỏ) lại thích các thí sinh cá tính như Bích Hạnh, Quốc Việt, Quốc Cường, Đăng Vũ và Quang Đạt. Nhiệm vụ của họ là hoàn thành 51 bánh nướng và 51 bánh dẻo để tổ chức đêm trung thu đầy ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Vua đầu bếp tập 5
Kim Oanh và Thanh Cường.

Vua đầu bếp tập 5
Đội Đỏ.

Vua đầu bếp tập 5
Đội Xanh.

Đội Xanh mạo hiểm chọn làm bánh nướng nhân khoai môn trứng muối và thịt xông khói, cùng bánh dẻo nhân 5 loại hạt. Trong khi đó, Kim Oanh quyết định chỉ đạo đội Đỏ thực hiện món bánh nướng thập cẩm heo gà và bánh dẻo đậu xanh.

Vua đầu bếp tập 5
Kim Oanh chủ động trong Thử thách Đồng đội.

Trong lúc Kim Oanh đang chế biến gà, Tuấn Hải tiến đến và gợi ý: "Tại sao không cắt mỏng ra để chiên cho nhanh?" nhưng lại bị thí sinh lớn tuổi phớt lờ. Cô chia sẻ: "Chef Hải có nói gì thì nói, tôi vẫn làm chứ không nghe lời chef Hải...".

Khi Đăng Vũ cắt lạp xưởng to bản và bị Thúy Hạnh nhắc khéo, đội trưởng đội Đỏ lớn tiếng: "Tại "cái thằng" này nè! Đã nói rồi mà, đã nói là cắt nhuyễn, bây giờ lấy ra bằm cho tôi!". Ngoài ra, cô còn không hài lòng với Quốc Việt và Thúy Hạnh vì liên tục thắc mắc cách chế biến nguyên liệu. Câu cửa miệng của Kim Oanh: "Đừng có nói nữa, im!" vô tình khiến đồng đội bối rối không ít lần. Sau cùng, Quốc Việt bất mãn từ bỏ nhiệm vụ nhào bột. Anh cho biết: "Tôi quyết định không làm nữa vì công việc gây khó khăn và ức chế cho tôi". 

Vua đầu bếp tập 5
Đăng Vũ cắt nhỏ lạp xưởng.

Vua đầu bếp tập 5
Đội trưởng Kim Oanh nhận xét Quốc Việt: "Không ngờ Quốc Việt còn cứng đầu hơn Quang Đạt".

Vua đầu bếp tập 5
Thí sinh lớn tuổi tuyên bố sẽ không bao giờ chọn Bích Hạnh vào đội mình lần nữa.

Vua đầu bếp tập 5
Kim Oanh khá bực bội với đồng đội.

Vua đầu bếp tập 5
Các thành viên hài lòng với Thanh Cường.

Vua đầu bếp tập 5

Vua đầu bếp tập 5

Vua đầu bếp tập 5
Đội Xanh hợp tác rất ăn ý.

Vua đầu bếp tập 5
Ngọc Anh làm thiếu nhân khiến mẻ bánh cuối bị "rỗng ruột". 

Vua đầu bếp tập 5
Thanh Cường nhanh trí lấy phô mai bù đắp vào.

Hoàn thành phần thi, Đội Xanh và Đội Đỏ khởi hành đi phát bánh và chơi đùa cùng các em nhỏ. Trong buổi giao lưu, thí sinh Quốc Cường đã cảm động đến rơi nước mắt. 

Vua đầu bếp tập 5

Vua đầu bếp tập 5

Vua đầu bếp tập 5
Các thí sinh đến phát bánh trung thu tại Đầm Sen.

Vua đầu bếp tập 5
Sản phẩm của Đội Xanh và Đội Đỏ gồm bánh dẻo

Vua đầu bếp tập 5
... Và bánh nướng.

Vua đầu bếp tập 5 - Thử thách đồng đội.

Kết quả được công bố, đội Đỏ thắng nhờ lượt bình chọn áp đảo. Lúc này, đội Xanh được quyền chọn 1 người an toàn và lên ban công, các thí sinh thống nhất nhường quyền an toàn cho Thanh Cường. Đứng trên ban công, anh hồi hộp nhìn các đồng đội hoàn thành Thử thách kỹ năng

Vua đầu bếp tập 5
Thanh Cường (ngoài cùng, bên trái) được chọn an toàn.

Giám khảo khách mời Thúy Hạnh là người ra đề trong thử thách tiếp theo. Điều khiến cô bất ngờ là tất cả các đầu bếp tại gia đều không làm đúng đề bài. 

Vua đầu bếp tập 5

Vua đầu bếp tập 5
Giám khảo Thúy Hạnh "khó dễ" các thí sinh vì không tiết lộ tên súp.

Vua đầu bếp tập 5

Vua đầu bếp tập 5
Top 4 nguy hiểm "nháo nhào" trong kho ẩm thực vì đề thi khó của Thúy Hạnh.

Vua đầu bếp tập 5
Thúy Hạnh chăm chú ghi lại nguyên liệu của các thí sinh để nhận xét.

Trao đổi với Tuấn Hải và Christine Hà, Thúy Hạnh nói: "Đây là món súp đậu hà lan và giăm bông. Mùi giăm bông rõ thế mà không ai lấy giăm bông... Nói chung là không ai đúng cả".

Vua đầu bếp tập 5
Phan Anh là thí sinh đầu tiên được gọi tên trong "Top 4" nguy hiểm.

Vua đầu bếp tập 5
Phan Anh an toàn với món súp đậu hà lan. Nguyên liệu của anh được cho là gần giống nhất với đề bài của Thúy Hạnh.

Vua đầu bếp tập 5
Món súp khoai tây ngò tây của Ngọc Anh khiến các giám khảo không hài lòng. Tuấn Hải cho rằng vị tỏi, ngò tây đã át mùi các nguyên liệu khác, trong khi Christine Hà "chê" béo, còn Thúy Hạnh thấy hơi ngọt. 

Vua đầu bếp tập 5
Món súp khoai tây rau củ của Hồng Nhung còn gây thất vọng hơn vì quá đắng. Thúy Hạnh chia sẻ: "... Thử thách là một món Âu nhưng nguyên liệu Nhung lấy thì giống như món Á". 

Vua đầu bếp tập 5
Hồng Nhung ra về, trong khi Tú Oanh và Phạm Thị Tuyết an toàn vì tuy không chọn đúng nguyên liệu nhưng vẫn "vớt vát" được nhờ kĩ năng nấu nướng, chế biến nguyên liệu tốt.

Vua đầu bếp tập 5 - Thử thách kỹ năng.
Chia sẻ