Thí sinh “Vua đầu bếp nhí” cãi nhau ỏm tỏi vì nấu ăn chung nhóm

Shindo,
Chia sẻ

Ngay trong thử thách đồng đội đầu tiên, các thí sinh của “Vua đầu bếp nhí” đã cãi nhau dữ dội vì cho rằng chức đội trưởng được trao không xứng đáng.

Chia tay Thuận Thành và Vân Anh đầy tiếc nuối trong tập trước, tuần này, 10 đầu bếp nhí xuất sắc nhất của Vua đầu bếp nhí 2016 tiếp tục đương đầu với thử thách mới, vô cùng cam go - Thử thách đồng đội. Lần đầu tiên làm việc nhóm, các ứng viên nhí đã gặp không ít áp lực và khó khăn trong việc quản lý, sắp xếp thời gian, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm để hoàn thành thử thách. Nếu Thanh Hải trở thành đội trưởng do có món ăn ngon nhất ở tập trước, thì việc “Công chúa thỏ” Hiền Anh bất ngờ được chỉ định dẫn dắt nhóm đã gây ra không ít tranh cãi. 

vua đầu bếp nhí 3
Alain Nguyễn

vua đầu bếp nhí 4
Jack Lee

vua đầu bếp nhí 5
Tịnh Hải

Là đầu bếp nhí khiến bộ ba giám khảo Jack Lee, Tịnh HảiAlain Nguyễn sửng sốt với món “Sườn nướng sốt Texas” ở thử thách trước, Thanh Hải giành được lợi thế đảm nhận vai trò đội trưởng trong thử thách đồng đội đầu tiên tuần này. Bên cạnh đó, cậu bé còn có thêm đặc quyền nữa, đó là chọn một trong những ứng viên còn lại để trở thành đội trưởng của đội còn lại. Không bỏ lỡ cơ hội “có một không hai” này, Thanh Hải đã đề cử Hiền Anh – cô bé có ngoại hình nhỏ nhất trong top 10, trước sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của các thí sinh. “Con hơi thắc mắc, anh Đức Hải rất giỏi mà tại sao anh Thanh Hải không chọn, lại chọn em Hiền Anh?”, cậu bé Hoàng Hải tỏ ra khó hiểu. Trong khi đó, Quốc Huân lại đánh giá cao chiến lược chọn người của Thanh Hải: “Đó là một chiến thuật khá là hay ho của anh Hải”. 

vua đầu bếp nhí 2
Thanh Hải làm đội trưởng đội xanh

vua đầu bếp nhí 8
Hiền Anh làm đội trưởng đội đỏ

Lý giải về sự lựa chọn của mình, Thanh Hải cho biết: “Trông Hiền Anh nhỏ nhắn thế thôi nhưng cách suy nghĩ lại già dặn và chín chắn nên con tin em ấy sẽ lãnh đội tốt nhóm của mình”. Đồng tình với ý kiến này, Bảo Anh cũng cho rằng: “Hiền Anh tuy nhỏ nhưng lại có võ”. Ngược lại, bản thân “Công chúa thỏ” tỏ ra khá căng thẳng và hồi hộp khi bất ngờ đảm nhận vai trò mới: “Con cảm thấy hơi lo lắng. Tập trước con đã bị lọt vào nhóm nguy hiểm, nên con cũng không chắc có thể quản được một đội không”. 

vua đầu bếp nhí 1

vua đầu bếp nhí 6
Các thí sinh liên tục gặp rắc rối vì làm việc nhóm

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò đội trưởng để dẫn dắt những anh chị lớn tuổi hơn, Hiền Anh đã cho thấy sự lúng túng và căng thẳng của mình. Ở những phút đầu tiên, dù phân chia công việc cho các thành viên trong đội khá hợp lý, nhưng cô bé lại gặp phải khó khăn trong việc kết hợp cùng Bảo Anh để cho ra món tráng miệng. Khi được giám khảo Jack Lee hỏi về tiến độ công việc, cô bé thật thà cho biết: “Con thấy phần bánh của đội con không được ổn cho lắm”. Khi thời gian ngày càng rút ngắn lại, mọi việc càng trở nên rối loạn hơn khiến cho Hiền Anh không ngừng la hét bởi món tráng miệng vẫn chưa thể hoàn thành: “Cream đâu? Cream đâu? Ai xịt cream đấy?”. Điều này khiến cho Gia Huy rất khó chịu: “Chỉ không có làm một cái gì luôn. Toàn là sai và bắt tụi con làm không à!”. 

vua đầu bếp nhí 7
Hiền Anh liên tục la hét khi làm nhiệm vụ

Tập 5 Vua đầu bếp nhí: Các thí sinh nhí tranh cãi nảy lửa khi thực hiện thử thách đồng đội

Về phía Đội xanh dưới sự dẫn dắt của Thanh Hải, việc phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm diễn ra khá suôn sẻ. Ngoài việc đảm nhận món chính cùng Minh Anh và Minh Hoàng, Thanh Hải sẽ theo sát phần công việc của cả nhóm để đảm bảo có những món ăn tốt nhất. Trong khi đó, phần thực hiện món tráng miệng của Phương Linh và Quốc Huân dường như gặp khá nhiều vấn đề, từ cách xử lý nguyên liệu đến cách chế biến. 

vua đầu bếp nhí 9

vua đầu bếp nhí 11
Thanh Hải mất bình tĩnh khi nấu nướng

Thực hiện việc cắt bánh mỳ hạt lựu như lời đề nghị của Quốc Huân cho món pudding, tuy nhiên kích cỡ bánh mỳ Phương Linh làm lại không theo ý muốn của cậu bé, đã khiến cho cả 2 có lời qua tiếng lại. Dù vậy, Quốc Huân đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa ra lời đề nghị: “Chị ơi, dừng cuộc tranh cãi này lại. Em muốn một đội hoà bình. Chị có thể giúp em đáp ứng điều đó được không?”. Trở lại với Thanh Hải, áp lực của một đội trưởng cùng việc quản lý các công việc cho nhóm đã khiến cậu bé trở nên căng thẳng, thậm chí cáu gắt với Minh Hoàng và cả Phương Linh.
Chia sẻ