Thì ra bác sĩ dặn sinh mổ 2 năm sau mới được mang thai đều có lý do, mẹ đừng xem thường

Newben,
Chia sẻ

Nhiều mẹ vẫn hay thắc mắc không hiểu vì sao bác sĩ lại yêu cầu như thế và đôi khi lại không chú ý lắm đến lời khuyên này.

Hầu hết các mẹ bầu sau khi sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai đều được bác sĩ dặn dò trước khi xuất viện là chỉ nên mang thai lần nữa vào 2 năm sau. Nhiều mẹ vẫn hay thắc mắc không hiểu vì sao bác sĩ lại yêu cầu như thế và đôi khi lại không chú ý lắm đến lời khuyên này.

Theo Tiến sĩ Bruce L. Flamm - Giáo sư lâm sàng về sản phụ khoa ở Đại học California, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, từng xuất bản 4 quyển sách về sản phụ khoa và nhiều bài báo trên báo y tế, về nguyên tắc chung, mẹ bầu chỉ nên mang thai lại sau lần mổ trước từ 18 đến 23 tháng - thời gian tương tự như những mẹ sinh con theo phương pháp tự nhiên.

Điều này có vẻ như là một thời gian dài nhưng lại rất cần thiết, quan trọng cho phụ nữ bởi đây là khoảng thời gian để cơ thể người mẹ phục hồi, bổ sung chất dinh dưỡng bị mất sau quá trình mang thai, sinh con lần trước. Ví dụ, bạn có thể bị thiếu máu vì sắt đã được chuyển vào thai nhi, nhau thai trong lúc mang thai cũng như lượng máu mất đi khi sinh con. Những phụ nữ sinh con theo phương pháp mổ lấy thai sẽ mất gấp đôi lượng máu (gần 950ml máu) so với phụ nữ sinh con theo cách tự nhiên.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những phụ nữ sau khi sinh mổ chưa được 6 tháng đã mang thai nữa sẽ có nguy cơ cao mắc phải các biến chứng thai kì như vỡ tử cung hoặc sinh non, con thiếu cân.

Thì ra bác sĩ dặn sinh mổ 2 năm sau mới được mang thai đều có lý do, mẹ đừng xem thường - Ảnh 1.

Những phụ nữ sinh con theo phương pháp mổ lấy thai sẽ mất gấp đôi lượng máu (gần 950ml máu) so với phụ nữ sinh con theo cách tự nhiên. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, sau khi sinh con, bạn cần phải có thời gian để thích ứng với cuộc sống mới, học cách chăm con cho thật tốt. Sinh bé sau quá sớm sẽ khiến cuộc sống của hai vợ chồng thật sự khó khăn hơn nhiều. Bằng cách cho bản thân thời gian để hồi phục và thích nghi với việc làm bố mẹ, bạn sẽ cho đứa con tiếp theo sự khởi đầu tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu “lỡ” mang thai trước khoảng thời gian bác sĩ khuyến cáo thì bạn cũng đừng quá lo lắng. Lúc này nên đến gặp bác sĩ ngay để được tư vấn, đưa ra những lời khuyên thích hợp.

(Nguồn: babycenter)

Chia sẻ