Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm

Ah Gil,
Chia sẻ

Dựa trên ý kiến của đại đa số, đây vẫn là những item đem lại vẻ thanh lịch, trẻ trung nhất dành cho hội chị em.

1. Áo blazer kẻ

Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 1.

Áo blazer kẻ có thể nói là item phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi phong cách. Với dân văn phòng, cách tuyệt nhất để mix là kết hợp item này với áo sơmi, áo len cổ lọ và quần vải màu đen. Mặt khác, nếu muốn trẻ trung hơn, phù hợp với phong cách đi chơi hàng ngày, bạn có thể mix nó cùng áo tshirt, quần jeans và chân váy mini là ổn. Giày búp bê, giày cao gót hay sneaker đều có thể đi cùng những set đồ này.

Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 2.
Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 3.

2. Áo dạ dáng dài

Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 4.

Mặc áo dạ dáng dài vào mùa thu đông gần như là thói quen của mọi chị em Hàn Quốc, đặc biệt là áo dài ngang bắp chân. Giống như áo blazer kẻ, item này cũng rất dễ biến hóa với nhiều phong cách. Với những ngày thông thường, bạn cứ mix nó cùng quần jeans, quần vải rộng cùng sneaker để tạo sự thoải mái, tiện dụng. Khi cần chỉn chu và điệu đà hơn, các mẫu váy liền, chân váy midi cùng boot cao ngang đùi sẽ là bạn đồng hành lí tưởng cùng áo dạ dáng dài. Không chỉ giữ ấm, đem lại vẻ trẻ trung, thanh lịch mà kiểu áo này còn giúp bạn che đi những khuyết điểm trên cơ thể nữa đấy.

Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 5.
Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 6.

3. Áo dạ kẻ dáng dài

Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 7.

Áo dạ kẻ dáng dài chính là phép cộng hưởng tuyệt vời giữa áo blazer kẻ và áo dạ dáng dài. Nó vừa trendy, vừa nữ tính, vừa giúp bạn trở nên thu hút và ấn tượng hơn. Từ mùa thu đông 2017 đến nay, áo dạ kẻ tông nâu và ghi vẫn là 2 tông màu ghi điểm nhất. Không chỉ vậy, với tính ứng dụng cao thế này, rất có thể nó sẽ còn giữ nguyên độ hot tới tận nhiều năm sau.

Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 8.
Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 9.

4. Áo/váy có họa tiết hoa cỏ mùa xuân

Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 10.

Sẽ rất thiếu sót nếu trong tủ đồ của các chị em không có sự tồn tại của những chiếc váy họa tiết hoa lá. Dù là mùa xuân hè ấm áp hay thu đông lạnh lẽo, người Hàn vẫn đặc biệt thích kiểu item trẻ trung này. Trong đó, họa tiết hoa có tông xanh lá, vàng và tím nhạt đang được yêu thích nhất hiện nay.

Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 11.
Theo người Hàn Quốc, đây là 4 món đồ hội chị em nhất định phải sắm - Ảnh 12.
Chia sẻ