Thêm hai ca bệnh nhi phải cấp cứu tại TP.HCM vì sốt rét

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Lần lượt hai trẻ 1 tuổi và 7 tuổi nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vì sốt rét, nâng tổng số ca trẻ mắc bệnh này trong thời gian gần đây lên con số 4.

Hai trường hợp mới nhất là bé T.T.N.Y (7 tuổi, ngụ Bình Phước) và N.B.B.U (1 tuổi, ngụ Đắk Nông) nhập viện trong tình trạng sốt kéo dài, tiêu chảy, thiếu máu xanh xao, lạnh run.

Cụ thể, bé Y. được điều trị ở địa phương với chẩn đoán sốt siêu vi, sau đó tiếp tục được chuyển lên BV Nhi đồng 2 vào ngày 14-11 khi tình trạng không cải thiện. Với trường hợp bé U. cũng bị sốt cao, gia đình đưa đến phòng khám tư điều trị và sau đó chuyển tiếp đến BV tuyến trên.

Thêm hai ca bệnh nhi phải cấp cứu tại TP.HCM vì sốt rét - Ảnh 1.

Một trong hai bệnh nhi cấp cứu vì sốt rét.

BS Lê Hải Lợi, khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 2 cho biết, qua xét nghiệm máu ở hai bệnh nhi phát hiện có ký sinh trùng sốt rét. Hiện hai bé đã ổn định và bớt sốt, da hồng hào hơn, đang được theo dõi thêm. Nếu không có gì thay đổi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Thêm hai ca bệnh nhi phải cấp cứu tại TP.HCM vì sốt rét - Ảnh 2.

Mẹ bệnh nhi cho biết chỉ nghĩ con bị sốt thông thường.

Mẹ bé Y. kể lại, chị thấy con đau họng, sốt mấy ngày liền không đỡ nên đã đưa bé lên trạm y tế xã. Khi đó, chị vẫn nghĩ bé chỉ bị sốt, đau họng chứ không nghĩ con mình mắc sốt rét.

Thêm hai ca bệnh nhi phải cấp cứu tại TP.HCM vì sốt rét - Ảnh 3.

BS khuyến cáo người dân trong vùng sốt rét lưu hành không nên chủ quan.

"Sốt rét dễ nhầm với cảm sốt thông thường và chỉ có phết máu ngoại biên, soi dưới kính hiển vi mới tìm được ký sinh trùng sốt rét. Bệnh này để kéo dài dễ dẫn đến tử vong do thiếu máu nặng bởi ký sinh trùng sốt rét gây tán huyết" – BS Lợi chia sẻ.

Trước đó không lâu, tại BV Nhi Đồng 1 cũng xuất hiện 2 trường hợp trẻ mắc sốt rét nặng. Sau điều trị, một bệnh nhi đã ổn định, một trường hợp khác vẫn nằm ở phòng cấp cứu.

Chia sẻ