Thêm 11 cách thú vị để mẹ dỗ bé nín khóc

Minh Lê,
Chia sẻ

(aFamily.vn) - Dỗ bé nín khóc là điều mà rất nhiều bậc phụ huynh muốn biết. Chúng tôi sẽ bật mí cho các mẹ thêm 11 cách cực thú vị để “cắt nhanh” những cơn khóc nhè của bé.

Có khá nhiều cách hay ho mà không quá khó khăn để bạn có thể dỗ bé nín khóc. 

Khóc là phương tiện truyền tải thông tin của bé đến bố mẹ, để bố mẹ biết bé đang cảm thấy khó chịu, phấn khích trong người. Trong vài tháng đầu, thật khó để có thể hiểu 100% ý của bé, tiếng khóc ngằn ngặt thất thanh của bé làm bạn rối bời, bạn chẳng biết nên làm gì vào lúc này, bế bé lên dỗ dành hay cứ kệ cho bé khóc?

Sau đây là 11 cách giúp bạn “cắt nhanh” những cơn khóc nhè khó hiểu của bé.

Bật vòi hoa sen

Tiếng nước chảy là một trong những âm thanh khiến bé thích thú mỗi khi được nghe. Bé sẽ ngẩn người ra để nghe tiếng róc rách, xối xả của nước phát ra từ đâu. Đây được coi là tuyệt chiêu số 1 mà nhiều bà mẹ phương Tây áp dụng để dỗ bé nín khóc. Ngoài âm thanh, nhìn nước chảy cũng khiến bé thấy thú vị, mới lạ và rất chăm chú theo dõi. Điều này sẽ nhanh chóng khiến bé quên đi cơn khóc nhè của mình.

Thêm 11 cách thú vị để mẹ dỗ bé nín khóc 1
Tiếng nước chảy là một trong những âm thanh khiến bé thích thú mỗi khi được nghe (Ảnh minh họa)

Xoa bụng cho bé

Bạn hãy nhìn con và nghe tiếng khóc của con. Nếu bé khóc khó khăn và tiếng khóc khác thường so với những lúc khác, bạn dỗ dành con đủ kiểu nhưng bé không chịu ngủ và tiếp tục quấy khóc. Bạn cần nghĩ tới khả năng bé bị đau bụng.

Bé sơ sinh gặp những cơn đau bụng thất thường như thế này là chuyện không hề hiếm, đặc biệt khi bé dưới 1 tháng tuổi, tình trạng này sẽ dần được cải thiện khi bé hơn 3 tháng tuổi. 

Tuy không nguy hiểm nhưng những cơn đau bụng gây cho bé sự khó chịu và sự lo lắng, phiền muộn của người mẹ. Việc nên làm lúc này của bạn đó là xoa bụng cho bé. 

Việc làm này khiến bé thấy được quan tâm, ấm áp, che chở, khiến máu được lưu thông, bé sẽ nhanh chóng sảng khoái, dễ chịu và nín khóc.

Thêm 11 cách thú vị để mẹ dỗ bé nín khóc 2
Bé sơ sinh gặp những cơn đau bụng thất thường như thế này là chuyện không hề hiếm, đặc biệt khi bé dưới 1 tháng tuổi, tình trạng này sẽ dần được cải thiện khi bé hơn 3 tháng tuổi (Ảnh minh họa)

Hát một bài hát của trẻ con

Bé khóc, bé đang khó chịu, hẳn nhiên rồi. Bạn hãy thử hát cho bé nghe một bài hát của trẻ con – bài mà bé có vẻ ưng, thích thú mỗi khi nghe. Khi khó chịu mà được nghe giai điệu quen thuộc cùng giọng hát ngọt ngào của mẹ, có lẽ bé sẽ quên và nín nhanh. 

Bế bé đi xem cây xanh, hoa quả, bầu trời

Đây là một cách mà rất nhiều bà mẹ thực hiện, nó dường như có tác dụng lớn đối với nhiều bé. Khi bé khóc, dỗ dành không được, bạn hãy nhẹ nhàng bế bé đứng ra cửa, ban công để nhìn cây xanh, hoa cỏ, bầu trời. 

Màu sắc dịu dàng của thiên nhiên đôi lúc cũng khiến bé nhanh chóng nín khóc. Khi được nhìn ngắm những thứ mới lạ này, bé sẽ có cảm thấy thoải mái, khoan khoái, dễ chịu. 

Thêm 11 cách thú vị để mẹ dỗ bé nín khóc 3
Màu sắc dịu dàng của thiên nhiên đôi lúc cũng khiến bé nhanh chóng nín khóc (Ảnh minh họa)

Gây ra một tiếng ồn lạ khiến bé ngạc nhiên

Mở cửa, lấy con chó đồ chơi gõ gõ xuống nền đất, giả giọng con mèo kêu "meo meo", bật máy sấy tóc, nói qua tiếng quạt đang bật… những âm thanh này trong nhiều trường hợp sẽ có tác dụng đánh lạc hướng bé, cơn khóc nhè của bé sẽ chấm dứt và bé sẽ chuyển sự chú ý của mình đến tiếng ồn lạ kia. 

Vuốt mái tóc bé

Nếu tóc bé chưa mọc nhiều, bạn có thể xoa nhẹ nhàng đầu bé. Vừa xoa, bạn vừa cưng nựng bé. Hành động dịu dàng này sẽ khiến bé nhanh chóng được trấn an.

Cho bé đặt chân lên bãi cỏ, hoặc sỏi

Khi bé khóc dai, bạn hãy bế bé ra ngoài và đặt bé được chạm chân trần xuống bãi đất gồ ghề như cỏ, sỏi mịn. Được tự mình đứng lên (đương nhiên là bố mẹ đỡ bé) trên một cái gì đó là lạ như vậy khiến bé vô cùng hưng phấn và chắc chắn bé nín khóc là điều đương nhiên.

Thêm 11 cách thú vị để mẹ dỗ bé nín khóc 4
Khi bé khóc dai, bạn hãy bế bé ra ngoài và đặt bé được chạm chân trần xuống bãi đất gồ ghề như cỏ, sỏi mịn (Ảnh minh họa)


Mát-xa nói chung mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ như giúp máu lưu thông tốt, các lỗ chân lông được thông thoáng, khiến các cơ săn chắc, hệ thống xương khớp dẻo dai…

Ngoài những lợi ích trên, mát-xa chân còn khiến bé bị nhột, một khi bé cười thì chắc chắn bé sẽ nhanh nín khóc.

Thêm 11 cách thú vị để mẹ dỗ bé nín khóc 5
Ngoài những lợi ích trên, mát-xa chân còn khiến bé bị nhột, một khi bé cười thì chắc chắn bé sẽ nhanh nín khóc (Ảnh minh họa)

Làm mặt cười cho bé xem

Bé rất thích được nhìn bố mẹ đặc biệt khi bố mẹ mỉm cười, trêu đùa bé. Điều này giúp bé cảm thấy được an tâm, nhẹ nhàng, yên bình. Vì vậy, đây là cách bạn có thể thử để dỗ bé nín khóc.

Cho bé ti mẹ hoặc ăn một bình sữa ấm

Một trong những lý do khiến bé khóc có thể do bé đói bụng. Bạn hãy để ý nếu cữ bú hay bữa ăn trước của bé cách xa, khả năng bé đói không thấp. Cho bé được ti mẹ hoặc ăn một bình sữa ấm, chắn chắn bé sẽ hết khóc ngay.

Thêm 11 cách thú vị để mẹ dỗ bé nín khóc 6
(Ảnh minh họa)

Cho bé quan sát một thú cưng dễ thương

Đây là một việc mà nhiều bà mẹ thực hiện và quả thực khi được nhìn ngắm những chú cún con hay mèo con dễ thương, dù chúng đang ngủ thôi, bé cũng sẽ vô cùng thích thú, bé không khóc và sẽ quay hướng sang quan sát lũ thú cưng này.



Ai cũng muốn thiên thần của mình ngoan ngoãn, tự lập, vui vẻ, không bao giờ quấy khóc… Nhưng đã là trẻ con thì chẳng có bé nào là không khóc, quan trọng là khóc ít hay khóc nhiều mà thôi.
Thêm 11 cách thú vị để mẹ dỗ bé nín khóc 7
Chia sẻ