"The Face" công bố dàn HLV gây "ngã ngửa"; "Sống chung với mẹ chồng" lộ kịch bản tập cuối

Jen,
Chia sẻ

"The Face" khiến khán giả ngỡ ngàng với dàn HLV mới; "Sống chung với mẹ chồng" đốt nóng mạng xã hội bởi đoạn kết phim bị lộ... là những câu chuyện giải trí nổi bật tuần qua.

The Face công bố dàn HLV sau loạt lùm xùm

The Face công bố dàn HLV gây ngã ngửa; Sống chung với mẹ chồng lộ kịch bản tập cuối - Ảnh 1.

Có lẽ chưa từng có chương trình nào chưa lên sóng mà lại lắm ồn ào như The Face 2017. Sau khi hàng loạt thí sinh nổi bật đồng loạt rút khỏi cuộc chơi, đến lượt vị trí ghế nóng của chương trình làm tổn hao quá nhiều giấy mực của báo chí. Sau nhiều lời đồn đoán, cuối cùng vị trí quyền lực của The Face đã được tiết lộ là 3 cái tên Lan Khuê, Minh Tú và Hoàng Thùy.

Khi danh tính của bộ tam quyền lực được công khai, nó gây ra không ít hoang mang cũng như tranh cãi của cộng đồng mạng. Hoang mang là bởi thay vì 3 cái tên được dự đoán ban đầu là Hà Hồ, Phạm Hương và Lan Khuê cùng quay trở lại, thì 2 nhân vật mới là Minh Tú - Hoàng Thùy bị nhận định là thua cả về sức hút truyền thông lẫn kinh nghiệm làm mẫu quảng cáo so với các đàn chị.

Đáng chú ý, trước khi dàn HLV của The Face 2017 được công bố và khiến công chúng "ngã ngửa", chương trình này đã gây ra một loạt lùm xùm. Từ việc Hà Anh tiết lộ từ chối lời mời vì cát sê thấp, Thanh Hằng khẳng định không tham gia vì đang làm đại sứ thương hiệu cạnh tranh với nhà tài trợ The Face, cho tới Tóc Tiên "bỏ qua" cơ hội vì bận làm HLV The Voice... Gần nhất và cũng gây xôn xao nhiều nhất là việc Minh Hằng tuyên bố rời khỏi chương trình sau khi gần như đã hoàn thành quá trình thương thảo hợp đồng.

"Tôi không muốn ban tổ chức khó xử vì mình. Nếu đã có người không thích tôi ngồi cùng họ trên vị trí huấn luyện viên và gây sức ép cho ban tổ chức thì tôi vui vẻ ra đi" - tuyên bố của Minh Hằng về lý do rời khỏi The Face khiến nhiều đàn chị khác trong showbiz như Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan rơi vào "tầm ngắm", bị nghi ngờ là người đã chèn ép và "yêu sách" buộc Minh Hằng rời cuộc chơi.

"Sống chung với mẹ chồng" lộ kịch bản tập cuối

The Face công bố dàn HLV gây ngã ngửa; Sống chung với mẹ chồng lộ kịch bản tập cuối - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, bộ phim đang khuynh đảo mạng xã hội chính là Sống chung với mẹ chồng - bộ phim của đạo diễn Vũ Trường Khoa đang lên sóng VTV, Đài Truyền hình Việt Nam. Cùng với sức hút của bộ phim, hàng loạt thông tin bên lề, những tranh cãi, đồn đoán cũng được báo chí mổ xẻ, khai thác.

Liên quan đến bộ phim này, "nóng" nhất tuần qua phải kể đến việc những trang văn bản được cho là kịch bản tập cuối Sống chung với mẹ chồng được tiết lộ và lan truyền một cách "chóng mặt" trên mạng xã hội.

The Face công bố dàn HLV gây ngã ngửa; Sống chung với mẹ chồng lộ kịch bản tập cuối - Ảnh 3.

The Face công bố dàn HLV gây ngã ngửa; Sống chung với mẹ chồng lộ kịch bản tập cuối - Ảnh 4.

Những văn bản được cho là kịch bản "Sống chung với mẹ chồng" tập cuối

Theo những gì kịch bản này tiết lộ thì dường như ở tập cuối, cặp đôi nhân vật chính Vân và Thanh sẽ không ở bên nhau. Kẻ thứ 3 chen vào mối quan hệ giữa họ là một cô gái tên Diệp. Cô gái này thậm chí đã có bầu với Thanh và nhiều khán giả dự đoán, Thanh sẽ cưới cô ta đồng thời đưa về nhà sống với mẹ mình.

Về phía Vân, sau khi trải qua nhiều biến cố, cô sẽ trở lại bên một chàng trai tên Sơn, dự đoán là người yêu cũ của Vân. Trong đoạn kịch bản được cho là kết phim sẽ có cảnh Vân và Sơn đối thoại. Sơn đặt tay lên miệng Vân và nói: "Đừng nói nữa, chỉ cần chúng ta yêu nhau, như vậy là quá đủ". Vân hỏi lại Sơn: "Anh sẽ vẫn yêu em thật chứ". Tiếp đến, Sơn nói với Vân: "Nếu em muốn, anh sẽ nói hàng nghìn lần, anh yêu em". Cuối cùng, cặp đôi trao cho nhau một nụ hôn dài say đắm.

Con gái Chế Linh xin lỗi vì khiến cha bị dư luận đả kích

The Face công bố dàn HLV gây ngã ngửa; Sống chung với mẹ chồng lộ kịch bản tập cuối - Ảnh 5.

Lệ Thi và Đàm Vĩnh Hưng

Tập 9 chương trình truyền hình Trời sinh một cặp phát sóng tối 15/4. Tiết mục nổi bật là màn song ca của Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Thi - con gái danh ca Chế Linh - trong bài Nghĩ về cha.

Lệ Thi nghẹn ngào chia sẻ cô chọn nội dung này vì thiếu vắng tình cảm của cha. Tại hậu trường cô cũng nói lời xin lỗi danh ca Chế Linh. "Khi dư luận đả kích cha tôi, tôi cũng đau như bị cắt vào da thịt vậy. Cha mãi là thần tượng của tôi. Tôi xin lỗi ông ấy vì đã bày tỏ những cảm xúc vừa qua", thí sinh nói.

Tập 9 "Trời sinh một cặp": Lệ Thi - Đàm Vĩnh Hưng thể hiện ca khúc "Nghĩ về cha"

Trước đó, trong tập đầu của Trời sinh một cặp, Lệ Thi nghẹn ngào kể cô là con gái Chế Linh nhưng rất ít khi được gặp danh ca. Từ nhỏ cho đến lớn, cô sống với mẹ. Tên lót chữ "Lệ" nghe buồn nhưng cũng vì lúc mang thai đến khi sinh nở, mẹ cô khóc nhiều hơn là vui. Quãng đường mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc, gồng gánh vất vả bốn chị em cô không lời nào tả xiết. Vì vậy cô không có lý do gì lấy tên lót là "Chế Thi". Lời chia sẻ này khiến dư luận xôn xao về trách nhiệm làm cha của danh ca hải ngoại.

Cánh diều vàng ồn ào vì trả giải thưởng

The Face công bố dàn HLV gây ngã ngửa; Sống chung với mẹ chồng lộ kịch bản tập cuối - Ảnh 7.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cùng các diễn viên nhí trong hậu trường thực hiện "Cha cõng con"

Vừa qua, giải thưởng của Hội điện ảnh Việt Nam, Cánh diều vàng 2017 đã diễn ra tại TP.HCM. Mùa diều bay năm nay có lẽ sẽ diễn ra trong im lặng nếu như không có vụ ồn ào "trả giải thưởng" của đạo diễn phim Cha cõng con Lương Đình Dũng.

Được biết, tại Cánh diều vàng năm nay, Cha cõng con được đề cử ở 3 hạng mục: Diễn viên nam chính xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Phim điện ảnh xuất sắc. Kết quả, phim nhận được Bằng khen (tương đương giải Ba) từ Ban giám khảo cho hạng mục Phim điện ảnh. Sau khi các đoàn phim lên nhận giải Cánh Diều Vàng, Cánh Diều Bạc, đạo diễn Lương Đình Dũng đã ra khu vực hàng ghế đầu nơi các giám khảo và quan khách ngồi, giới thiệu bản thân, bộ phim và xin trả lại Bằng khen cho Ban giám khảo.

Lương Đình Dũng cho biết, cách thể hiện khác lạ của Cha cõng con chính là nguyên nhân khiến Ban giám khảo chưa tiếp cận được bộ phim một cách đầy đủ. Đó cũng là lý do khiến anh quyết định trả lại Bằng khen cho Ban tổ chức Cánh Diều 2016.

Trả lời báo chí sau đó, Trưởng Ban giám khảo hạng mục Phim truyện điện ảnh, GS-TS Trần Luân Kim cho biết Cha cõng con là một bộ phim nhân văn tuy nhiên cách thể hiện cũ, tiết tấu chậm. Ông nhận định: "Trong thời buổi cần hấp dẫn khán giả tới rạp, mà phim tiết tấu quá chậm, ít biến cố, kịch tính như thế này, Cha cõng con sẽ khó bắt kịp xu hướng xem của khán giả hiện nay". Nhưng xét thấy phim có rất nhiều cố gắng, có những điểm đáng khen nên BGK quyết định trao giải Bằng khen của Ban giám khảo".

Chia sẻ