Thầy giáo đánh bầm tím hàng loạt học sinh, Giám đốc Sở GD & ĐT nói gì?

L.Tuấn,
Chia sẻ

Liên quan đến việc vụ việc thầy giáo Lê Minh H dùng thước gỗ đánh 6 em học sinh bị thương, ngày 25-10 ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế đã trực tiếp chỉ đạo Trường Tiểu học & Trung học cơ sở (TH&THCS) Bến Ván (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) làm rõ và xử lý nghiêm.

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: “Hành vi của thầy H là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng tới uy tín, danh dự đạo đức nghề nghiệp của giáo viên và nhà trường, ảnh hưởng không tốt tới xã hội. Tôi rất đau lòng khi biết được sự việc trên”.

Trước mắt, Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo thầy giáo Lâm Minh H phải làm tường trình chi tiết sự việc, nhận trách nhiệm và biết được mức độ sai trái của mình, và tự nhận hình thức kỷ luật.

học sinh
Các em học sinh bị thầy giáo đánh đến bầm tím.

Đồng thời thầy giáo H cần gặp gia đình các em bị đánh để xin lỗi, nói rõ sai phạm của bản thân, động viên học sinh để các em ổn định tâm lý.

Theo chỉ đạo từ Sở GD-ĐT TT-Huế, Trường TH&THCS Bến Ván họp hội đồng kỷ luật để xử lỷ theo quy định đối với thầy Lâm Minh H và công bố chậm nhất vào sáng ngày 25/10.

Như đã đưa tin, sáng ngày 22/10, trong giờ môn Tin học của lớp 7/1 do thầy H chủ nhiệm. Do không có giáo viên đứng lớp nên nhiều em học sinh trong lớp đùa nghịch nhau không may làm hỏng một cái ghế.

Thầy H nhận được tin báo từ các em học sinh khác đã trở về lớp, bắt 6 em là Võ Văn Đ, Võ Văn L, Lê Đình T, Lê Đức T, Võ Quốc D, và Ngô Đình M lên bảng xếp hàng và dùng thước gỗ đánh mạnh vào 6 em, làm cho cả 6 em bị bầm tím, tụ máu ở chân và mông.


Chia sẻ