Thấy con 7 ngày tuổi khóc không chịu bú, mẹ vội vã đưa vào viện và choáng váng khi nghe bác sĩ chẩn đoán

Vân Trang,
Chia sẻ

Nhận thấy những biểu hiện khác lạ của cô con gái mới sinh, người mẹ lập tức đưa con vào viện và thật không ngờ tình trạng của con diễn biến xấu đi nhanh chóng vì nhiễm một loại virus hiếm gặp.

Cặp vợ chồng Charlie và Tam Hutchins (ở Úc) chỉ vừa sinh bé Callie được 1 tuần thì cô bé bị mắc 1 loại virus hiếm gặp và có nguy cơ tử vong. Cả hai chưa bao giờ nghe nói về virus parechovirus ở người nhưng đó là một dịch bệnh hoành hành ở Úc, phát sinh hai năm một lần kể từ năm 2013.

Trong hầu hết các trường hợp, nhiễm trùng gây ra suy hô hấp hoặc bị rối loạn tiêu hóa nhẹ, nhưng một số trường hợp nặng, nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, đặc biệt với trẻ nhỏ và cô bé Callie, sinh ngày 24/11/2017 suýt chút nữa đã tử vong vì nhiễm loại virus này.

Mẹ cô bé - chị Tam Hutchins cho hay: "Tôi không gặp vấn đề gì khi mới sinh bé cả, nhưng tới ngày thứ 7 tôi phải mang con bé tới phòng cấp cứu ở viện Wollongong, vì Callie rất quấy khóc và không hề chịu bú. Tình hình xấu đi nhanh chóng và bé nổi mẩn đỏ khắp người. Con bé bắt đầu có dấu hiệu ngừng thở, nhịp tim thì tăng vọt".

Thấy con 7 ngày tuổi khóc không chịu bú, mẹ vội vã đưa vào viện và choáng váng khi nghe bác sĩ chẩn đoán - Ảnh 1.

Chị Tam Hutchins cùng con gái Callie khi 13 tháng tuổi.

Callie nhanh chóng được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt của Viện Nhi Sydney (Úc) nhưng cô bé ngày càng rơi vào trạng thái lờ đờ và bắt đầu lên cơn co giật.

"Con bé đã ủ bệnh và mất tới 3 ngày giành lại sự sống - đó là 3 ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ tới đủ tình huống tiêu cực, con bé mới chỉ một tuần tuổi, tôi không biết liệu có thể được mang con trở về hay không nữa. Chúng tôi không thể làm gì ngoài việc ở bên Callie và chờ cơ thể con bé kháng lại sự lây nhiễm.

Cuối cùng Callie dần hồi phục và khi con được 3 tuần tuổi, chúng tôi đã có thể đưa con bé về nhà với ống thông mũi luôn ở trạng thái duy trì và phải kiểm tra hàng ngày tại bệnh viện”, mẹ cô bé nhớ lại

Thấy con 7 ngày tuổi khóc không chịu bú, mẹ vội vã đưa vào viện và choáng váng khi nghe bác sĩ chẩn đoán - Ảnh 2.

Callie mất 3 ngày để chống chọi với virus ở Viện Nhi Sydney, cô bé bị nhiễm 1 loại virus nguy hiểm tới tính mạng lúc 7 ngày tuổi.

Callie được chẩn đoán mắc chứng bại não, suy giảm thị lực vỏ não và chậm phát triển. Dù bé đã trải qua một loạt các phương pháp trị liệu khác nhau nhưng cả hai vợ chồng Hutchins không chắc liệu tương lai bé sẽ ra sao. Tất cả điều họ biết là những năm đầu đời rất quan trọng với sự phát triển của trẻ nhỏ, vì vậy họ muốn đảm bảo Callie được nhận sự chăm sóc tốt nhất. Họ đã tìm tới trung tâm trị liệu Napa nổi tiếng thế giới ở Los Angeles (Mỹ) và sẽ đưa Callie đến trị liệu hai lần vào năm 2019. Tháng 8 tới, họ cũng sẽ tới Panama để trị liệu bằng tế bào gốc.

Thấy con 7 ngày tuổi khóc không chịu bú, mẹ vội vã đưa vào viện và choáng váng khi nghe bác sĩ chẩn đoán - Ảnh 3.

Parechovirus là loại virus hiếm gặp có thể gây viêm màng não, dễ dẫn tới tử vong ở trẻ nhỏ (Ảnh minh họa).

Mẹ của bé Callie chia sẻ: "Đây không phải phương pháp chữa trị tận gốc, chúng là liệu pháp điều trị hy vọng sẽ cải thiện thị lực, giúp Callie cải thiện chức năng vận động, chức năng nói và nhận thức. Cuối cùng, chúng tôi không chắc liệu Callie có thể bình phục hoàn toàn hay không. Chúng tôi chỉ mong con bé có thể lớn lên độc lập, vui vẻ và hoạt động xã hội mà không gặp phải khó khăn nào". 

Việc trị liệu là không hề rẻ, nhưng một nhóm bạn đã cùng giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính bằng cách tổ chức một buổi gây quỹ trực tuyến cho cô bé Callie. 

Thấy con 7 ngày tuổi khóc không chịu bú, mẹ vội vã đưa vào viện và choáng váng khi nghe bác sĩ chẩn đoán - Ảnh 4.

Rửa tay, giữ vệ sinh thân thể là những cách tốt nhất phòng bệnh. Đặc biệt người lớn càng cần giữ vệ sinh để em bé được mạnh khỏe (Ảnh minh họa)

Hiện vẫn chưa có vắc-xin phòng virus parechovirus. Vậy nên theo khuyến cáo từ NSW Health (Bộ Y tế New South Wales) rửa tay đúng cách, đảm bảo vệ sinh là biện pháp tốt nhất để phòng virus. Những người mẫn cảm với cảm lạnh, cúm hay những bệnh về dạ dày nên tránh xa trẻ nhỏ để tránh mang theo các mầm bệnh lây nhiễm.

Parechovirus là một loại virus gây ra bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp. Trong khi đa số người lớn (khoảng 50-80%), mắc bệnh bởi virus này không có triệu chứng, thì đối với trẻ sơ sinh (đặc biệt là những bé dưới ba tháng tuổi), nó có thể gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như gây viêm màng não, viêm não, co giật và tê liệt.

Triệu chứng thường gặp của trẻ bị nhiễm parechovirus là sốt cao, phát ban, co giật, quấy khóc và co rút cơ. Virus lây lan qua đường hô hấp, tiếp xúc với chất dịch từ cơ thể người bệnh như nước bọt, chất nhầy văng ra khi ho, hắt hơi...

Nguồn: Smh

Chia sẻ