Thấy cháu gái 9 tuổi cứ "phát điên" mỗi buổi chiều, bà ra tay hành động và bị cảnh sát tống giam ngay lập tức

L.T,
Chia sẻ

Chỉ vì ý nghĩ mê tín dị đoan, người bà đã có hành động tàn nhẫn suýt lấy mạng cháu và lập tức bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ việc xảy ra tại thành phố San Miguel, phía đông đất nước El Salvador. Nhiều người không khỏi phẫn nộ sau khi xem đoạn video bà ngoại "trừ tà" cho cháu được đăng tải lên mạng xã hội bởi giữa một nơi đô thị, người ta không ngờ vẫn còn có người có suy nghĩ cổ hủ và hành động tàn nhẫn với cháu mình như vậy.

Theo The Mirror, bố mẹ của bé gái 9 tuổi này đã bỏ con lại cho bà ngoại chăm sóc để đi tìm một cuộc sống mới tốt hơn ở Mỹ. Bé gái ở lại với bà ngoại và cụ ngoại ở thành phố San Miguel.

Thấy cháu gái 9 tuổi cứ phát điên mỗi buổi chiều, bà ra tay hành động và bị cảnh sát tống giam ngay lập tức - Ảnh 1.

Bé gái bị bà ngoại xé rách hết quần áo và ghì chặt xuống đất để "làm phép trừ tà".

Không rõ vì lý do gì, bà ngoại 55 tuổi của cô bé, bà Narcisa Escobar, lại cho rằng có một "mụ phù thủy" nào đó đã làm hình nộm con búp bê bằng nhựa dẻo khiến đứa trẻ "phát điên mỗi buổi chiều". Trong đoạn video do một nhân chứng ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, người ta có thể thấy bà Escobar cố ghì cháu gái mình xuống đất để người phụ nữ khác ép cuốn sách gì đó vào mặt đứa trẻ. Bên cạnh đó, bà Escobar còn xé rách tả tơi quần áo của cháu gái và phủ tấm chăn lên mặt mặc cho cháu vùng vẫy, kêu lên: "Để cháu yên, tha cho cháu đi, cháu nghẹt thở rồi".

Thấy cháu gái 9 tuổi cứ phát điên mỗi buổi chiều, bà ra tay hành động và bị cảnh sát tống giam ngay lập tức - Ảnh 2.

Hình ảnh bà Narcisa Escobar trong đồn cảnh sát.

Ở cuối đoạn video, người ta còn thấy bà Escobar dùng một sợi dây đỏ cuốn quanh cổ bé gái trong khi cô bé cố vùng vẫy để chạy thoát và khóc lóc van xin.

Ngay sau khi đoạn video được tung lên mạng xã hội, cảnh sát đã bắt giữ bà Escobar để điều tra vì tội lạm dụng và bạo hành trẻ em.

Thấy cháu gái 9 tuổi cứ phát điên mỗi buổi chiều, bà ra tay hành động và bị cảnh sát tống giam ngay lập tức - Ảnh 3.

Thấy cháu gái 9 tuổi cứ phát điên mỗi buổi chiều, bà ra tay hành động và bị cảnh sát tống giam ngay lập tức - Ảnh 4.

Hai người phụ nữ này có thể sẽ đối mặt với tội danh lạm dụng trẻ em.

Thế nhưng, ngay cả khi phải ngồi ở đồn cảnh sát rồi, người phụ nữ này vẫn không tỏ ra hối hận về hành động của mình, thậm chí còn lấy lý do biện minh rằng: "Con bé đã bị mê hoặc, chúng tôi đang muốn giúp nó".

Hiện tại bé gái đã ổn định tinh thần và được nhân viên hoạt động xã hội chăm sóc.

(Nguồn: Mirror)


Chia sẻ