Tháp trái cây ngon chưa từng thấy làm trong nháy mắt!

Gun,
Chia sẻ

Tháp trái cây có thể trở thành món ăn chơi trong một ngày nắng lửa hoặc có khi lại thành món quà tuyệt vời để nịnh em bé nhà bạn ăn thêm trái cây đấy!





Để làm tháp trái cây bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

250ml kem tươi whipping cream

1 hộp sữa chua

20g đường (tuỳ chọn nếu muốn mousse ngọt)

3 lá gelatin

Trái cây theo mùa và sở thích: dưa hấu, dưa lưới, xoài, thanh long…





Trước khi đánh kem, để âu đựng kem và 2 que đánh trứng vào ngăn đông chừng 15 phút. Sau đó bỏ ra, đổ kem tươi và đường vào, đánh bông.




Khi nhấc que đánh kem lên thấy kem không bị chảy xuống là được không cần đánh bông cứng.




Rửa qua gelatin, cho gelatin vào tô chịu nhiệt cùng với 50g nước. Sau đó cho vào lò vi sóng quay cho gelatin tan ra.




Kem tươi sau khi đánh bông trộn đều cùng sữa chua và gelatin.




Dùng muỗng xúc trái cây múc các loại thành từng viên tròn nhỏ. Bạn có thể mua muỗng tròn này tại các cửa hàng bán đồ làm bánh hoặc tại cửa hàng bán đồ nhập khẩu.




Khoét hết ruột của quả dưa gang hoặc quả dưa hấu.




Đổ mousse vào trong lòng của quả dưa. Đem để ngăn mát tủ lạnh khoảng 4 tiếng cho mousse đông lại.




Xếp các loại trái cây lên trên. Khi ăn thì trộn đều lên.


Mùa hè với rất nhiều trái cây miền nhiệt đới màu sắc rực rỡ, hương vị đa dạng. Sự kết hợp giữa trái cây tươi với phần mousse sữa chua vô cùng hợp lý. Vị béo của kem tươi kết hợp với vị thanh mát của trái cây cực kỳ "bắt miệng". Tháp trái cây có thể trở thành món ăn chơi trong một ngày nắng lửa hoặc những khi nhà có tiệc bạn bày tháp này cũng sẽ làm mọi người trầm trồ khen ngợi đấy!


Chúc bạn ngon miệng!

Chia sẻ