“Thánh nhân” của The Face không ai khác ngoài Hồ Ngọc Hà

Shindo,
Chia sẻ

Dù The Face có gọi tên ai là người chiến thắng cuối cùng thì bản thân Hồ Ngọc Hà cũng chẳng mất gì. Chiếc vương miện Quán quân có lẽ nên trao cho nữ ca sĩ lắm thị phi này.

The FaceGương mặt thương hiệu được tiếng là làm ra vì mục đích tìm người đại diện cho các nhãn hàng, nhưng nếu nói thực hiện vì muốn mở đường cho Hồ Ngọc Hà quay lại showbiz sau scandal cũng sẽ có không ít người gật gù đồng ý. Dù đã ngồi ghế nóng The Remix, The Voice, Nhân tố bí ẩn nhiều năm trước, nhưng chỉ khi đến với The Face, hình ảnh Hà Hồ mới trở nên lung linh và rực rỡ nhường này. 

Hà không cần làm gì cả, chẳng thèm tranh giành hay cãi vả với ai. Hà cứ đứng đấy, đóng vai trò người trung gian, hòa giải cho 2 cô em Lan KhuêPhạm Hương hiếu thắng. Và chỉ sau 9 tập phát sóng, Hà mặc nhiên đường đường chính chính lấy lại chiếc ghế nữ hoàng. Dù trước đó, tai tiếng tưởng chừng như không còn cứu vãn nỗi.

hồ ngọc hà the face 5
Hồ Ngọc Hà - "Thánh nhân" thực sự của chương trình The Face?

Nước cờ thông minh và toan tính

Hồ Ngọc Hà luôn là người rất thông minh. Trong showbiz Việt, hễ bất cứ ai biết tới Hà đều khẳng định cô thuộc tuýp phụ nữ tham vọng, nhiều mưu mẹo. Và khi góp mặt trong The Face với vai trò huấn luyện viên, Hà Hồ đã phát huy triệt để sự thông minh của mình. Đến mức, nếu nói cô là “thánh nhân”, người luôn chan hòa, thánh thiện cũng chẳng có gì quá đáng. 

hồ ngọc hà the face 6

Ở tập 9 vừa rồi, Hà đứng giữa 2 cô gái trẻ là Ngọc LoanMai Ngô. Hà mắng Mai Ngô vì cô đã khóc nức nở, khóc ấm ức trước đó rất nhiều. Từng lời Hà nói ra đều có ý chê trách Mai Ngô, nào là “Nếu tích tắc nào đấy, em để cho mọi chuyện nằm ngoài quyền kiểm soát của mình nghĩa là em đã không cho mình một cơ hội đi tiếp”. Rồi lại kiểu “Hay là vì cuối cùng em cũng chỉ là một cô gái, nếu bắt phải tập tành, bắt phải đi đứng thì em làm được. Còn khi nói chuyện thì em không làm được?”. Hà mắng như tát nước vào mặt Mai, mắng đến mức khán giả xem truyền hình cứ nghĩ rằng thế nào “nữ hoàng thị phi” cũng sẽ loại thí sinh đội Lan Khuê tới nơi.

Vậy mà, kết quả cuối cùng, Ngọc Loan đội Phạm Hương lại là người ra về. Hà mắng, Hà chê, Hà đánh giá thấp Mai nhưng vẫn giữ cô lại. Một nước cờ cao tay và đầy chủ ý. Có thể, trong các lý do Hà làm điều này, cũng phần nhiều xuất phát từ chuyện cô nhận ra Mai Ngô có tài và quyết tâm thực sự. Nhưng biết đâu, ẩn sau hành động đó lại là một thuyết âm mưu! Khi The Face đã gần đi đến chặng cuối cùng, Hà không loại Mai Ngô thì Phạm Hương sẽ là người loại. Giả sử, Hà khéo léo đẩy vai trò “kẻ ác”, “phù thủy” cho Phạm Hương để phần mình nhận về thiện cảm từ khán giả thì Hà cũng chẳng mất gì? 

hồ ngọc hà the face 2

Đằng nào đi nữa, đội Hà vẫn còn tới 3 người, so với con số 1 người – đội Lan Khuê và 1 người – đội Phạm Hương thì cũng có thấm thía vào đâu. Ngược lại, từ khi Lilly Nguyễn bị loại, Mai Ngô luôn là thí sinh được yêu thích bậc nhất The Face. Khi thẳng tay loại Mai Ngô rồi thì đội Lan Khuê không còn gì nữa. Nếu làm điều đó, Hà chẳng những bị khán giả ghét mà Lan Khuê chắc chắn cũng chẳng mấy hài lòng! Tình tiết này giả sử là đúng như tính toán của Hà thì phải khẳng định, “nữ hoàng thị phi” đã đưa 2 “cô em thân thiết” của mình vào tròng lúc nào chẳng hay!

Ở tập 9 này, Hà mắng Mai nhưng vẫn dành cho cô cơ hội sửa lỗi. Vậy là, Hà đã giúp Lan Khuê “trị” cái tính bất cần, bộc trực của Mai. Hình ảnh Hà hiện lên sẽ chẳng khác nào một “bà tiên”, “ông bụt”. Làm gì giữa thế gian lại có một người phụ nữ vừa đẹp, vừa thông minh, vừa tâm lý mà lại sắc sảo như Hà? Tìm kiếm người có đủ tiêu chuẩn này khó lắm! Vì Hà ở The Face đã là “thánh nhân” rồi! 

hồ ngọc hà the face 3
Hà Hồ bên cạnh Lan Khuê và Phạm Hương

Nhưng cẩn thận đến mấy cũng có lúc "sẩy chân"

Tuy nhiên, dù một con người thông minh đến đâu đi nữa, cũng sẽ có lúc tính toán sai đường. Nước cờ cao tay của Hà đã bị Lan Khuê bóc mẽ trong tập 8. Đó là khi Lan Khuê giành chiến thắng với duy nhất 1 chiến binh là Mai Ngô. Và lúc này, Hà phải làm 1 việc khó khăn là đưa thí sinh đội mình vào vòng nguy hiểm. 

hồ ngọc hà the face 1

Vốn sự sắc sảo vốn có, Hà đẩy ngay Lilly Nguyễn – thí sinh mạnh nhất đội đến tay Lan Khuê. Mục đích của hành động này không nằm ngoài chuyện gây sức ép cho Hoa khôi Áo dài Việt Nam. Vì như nhiều tuần trước đó, Lan Khuê luôn là người tạo cơ hội cho thí sinh tài năng ở lại cuộc thi. Nắm được tâm lý, chiến thuật này, Hà tự tin rằng Lilly sẽ được Lan Khuê cho cơ hội đi tiếp. 

Nhưng, người tính không bằng trời tính! Lan Khuê đã nổi nóng và loại ngay Lilly Nguyễn. Hà Hồ đang từ thế chủ động bỗng dưng mất “gà cưng” vì chiêu bài đầy toan tính của mình. Lần đầu tiên sau 2 tháng phát sóng, nữ huấn luyện viên được cho là “hiền nhất”, “dễ chịu nhất” The Face đã phải sửng cồ với Lan Khuê: "Vì sao? Vì em sợ đội em thua đúng không? Em sợ Mai không thể nào chiến thắng được Ly đúng không?". Thái độ này của Hà cho thấy, cô đã bị chính chiến thuật của mình làm tổn thương. 

hồ ngọc hà the face 7

Khi Lilly Nguyễn chính thức rời cuộc chơi, 1 làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng đã hướng đến Hồ Ngọc Hà. Với phần đông khán giả, việc Hà Hồ đẩy Lilly Nguyễn đến tay Lan Khuê là một quyết định sai lầm. Và Lilly dù làm tốt nhất vẫn bị loại oan uổng hoàn toàn do lỗi của “nữ hoàng thị phi”. 

Chặng đường chinh phục ngôi Quán quân The Face mùa đầu tiên đã gần khép lại, những gương mặt sáng giá cuối cùng cũng lộ diện. Hà Hồ hay Phạm Hương, Lan Khuê đều đang chuẩn bị tung ra những chiêu bài quyết định. So cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, Hà Hồ rõ ràng hơn 2 đàn em một bậc. Chính bản lĩnh và kinh nghiệm lâu năm trong giới giải trí đã giúp Hà đứng vững, giữ được hình ảnh “thánh thiện”, “hiền lành” suốt những tuần vừa qua. 

hồ ngọc hà the face 4
Hà Hồ cùng các thí sinh The Face: Lilly Nguyễn, Lê Hà, Chúng Huyền Thanh, Phí Phương Anh, Bảo Ngọc

Sóng gió và thị phi cứ ập tới, Phạm Hương hay Lan Khuê có chao đảo cỡ nào đi nữa thì Hà Hồ vẫn vững tay chèo. Nụ cười nửa miệng và ánh nhìn sắc sảo quen thuộc từ Hà Hồ như một lời thách đấu đầy tự tin: Dù The Face có gọi tên ai là người chiến thắng cuối cùng thì bản thân Hà cũng chẳng mất gì. Vì hơn ai hết, cô là người được nhiều lợi lộc nhất. Chỉ sau 1 chương trình truyền hình, Lan Khuê – Phạm Hương trở thành những cô nàng bốc đồng, hiếu thắng. Riêng Hà, vẫn điềm nhiên làm người chị ôn hòa, đằm tính, được nhiều khán giả yêu thương và tôn sùng như cái thuở chưa từng có vụ scandal đình đám kia. 

Chiếc vương miện The Face có lẽ nên trao cho Hà Hồ!
Chia sẻ