Thành Long bị gọi là kẻ "giả nhân, giả nghĩa" vì kêu gọi bảo vệ trẻ em mà bỏ rơi con gái

Pa Dun,
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng Thành Long không có tư cách đi kêu gọi bảo vệ trẻ em.

Mới đây, vụ việc lạm dụng tình dục ở một số trường mầm non tại Bắc Kinh đã dấy lên một làn sóng phản đối vô cùng ồn ào tại dư luận Trung Quốc. Rất nhiều ngôi sao Hoa ngữ đã lên tiếng xây dựng một môi trường trong sạch cho trẻ em. Trong đó phải kể tới Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Thành Long...

Một trong số ngôi sao hoạt động nổi bật nhất chính là Thành Long. Nam diễn viên kỳ cựu đưa ra tuyên bố: "Tôi kêu gọi toàn thế giới hãy giúp các em nhỏ có thể sống trong một môi trường an toàn, để chúng được khỏe mạnh và vui vẻ trưởng thành.

Thế giới ngày càng nhiều chuyện đau lòng. Đây là điều chúng ta có thể làm để thay đổi cái xấu. Mọi người cùng chung sức sẽ khiến điều đó bị đẩy lùi".

Thành Long bị gọi là kẻ giả nhân, giả nghĩa vì kêu gọi bảo vệ trẻ em mà bỏ rơi con gái - Ảnh 1.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự ủng hộ của mọi người, Thành Long lại phải nhận khá nhiều chỉ trích khi nhiều người cho rằng ông không xứng để lên tiếng bảo vệ trẻ nhỏ.

Theo nhiều người, Thành Long là người nói giỏi nhưng không làm giỏi. Cụ thể, Thành Long suốt ngày rao giảng đạo đức nhưng lại không hề để tâm gì tới con gái của mình. Thậm chí có người còn nhắc lại chuyện con trai của Thành Long là Phòng Tổ Danh bị đi tù còn Ngô Trác Lâm, con gái rơi của nam diễn viên bỏ nhà ra đi.

Thành Long bị gọi là kẻ giả nhân, giả nghĩa vì kêu gọi bảo vệ trẻ em mà bỏ rơi con gái - Ảnh 2.

Hiện tại, Ngô Trác Lâm đã bỏ nhà ra đi, sống trong cảnh vạ vật cùng bạn gái đồng tính. Trước nhưng ồn ào từ cư dân mạng, Thành Long lựa chọn im lặng bởi có lẽ đây không phải là lần đầu tiên ông bị chỉ trích vì không biết nuôi dạy con cái.

Nguồn: Sina

Chia sẻ