Thanh Hóa: Sản phụ tử vong sau 8 tiếng chuyển dạ, người nhà “quây” bệnh viện

L.B,
Chia sẻ

Sau khi nhận được hung tin từ các bác sĩ (BV Đa khoa Thiệu Hóa – Thanh Hóa) sản phụ đã tử vong, rất nhiều người thân cho rằng phía bệnh viện làm ăn tắc trách nên đã tập trung rất đông đòi làm rõ trách nhiệm.

Chiều ngày 18/10 người thân của sản phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, trú tại xã Thiệu Phúc – Thiệu Hóa – Thanh Hóa) đã tụ tập rất đông tại BV Đa khoa huyện Thiệu Hóa yêu cầu phía bệnh viện làm rõ cái chết của chị Xuân.

Thanh Hóa: Sản phụ tử vong sau 8 tiếng chuyển dạ, người nhà “quây” bệnh viện 1
BV Đa khoa Thiệu Hóa nơi xảy ra sự việc thương tâm.

Trước đó, vào hồi 5 giờ 30 phút cùng ngày, các bác sĩ thông báo cho người nhà rằng chị Xuân đã tử vong sau 8 giờ đến bệnh viện để sinh nở. 

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vào hồi 20 giờ ngày 17/10, gia đình chị Xuân phát hiện chị có dấu hiệu chuyển dạ nên đã đưa đến BV Đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh. Tại đây, các bác sĩ thăm khám đã kết luận thai nhi và sản phụ đều khỏe mạnh.

Tuy nhiên, trong đêm ngày 17/10, bất chợt chị Xuân lên cơn đau bụng dữ dội thì người nhà đã tức tốc gọi bác sĩ đến thì vẫn kết luận chờ sinh. Đến 3 giờ sáng, nhận thấy sản phụ có triệu chứng bất thường nên đã gấp rút đưa chị Xuân lên bàn đẻ. Đến 5 giờ 30 phút, phía bệnh viện thông báo chị Xuân cùng thai nhi đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan công an, Sở y tế Thanh Hóa điều tra nguyên nhân cũng như làm rõ trách nhiệm của phía bệnh viện nếu có sai sót.
Chia sẻ