Thanh Hóa: Bé gái 6 tuổi mưu trí giải cứu cho bố mẹ bị cướp xông vào nhà khống chế

Lê Bảo,
Chia sẻ

Thấy một thanh niên lạ mặt nghi là cướp, khống chế cha mẹ trên tầng, bé gái 5 tuổi đã nhanh trí chạy ra ngoài hô hoán người dân. Ít lâu sau nhờ sự giúp đỡ của lực lượng công an, người dân đã khống chế được tên này.

Theo như chia sẻ của T., người đăng tải vụ việc lên facebook cá nhân, T. cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30p tối ngày 27/10, tại đường Quang Trung (phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa) một nam thanh niên nghi cướp đã lẻn vào một gia đình kinh doanh kính và khống chế chủ cửa hàng. 

Trao đổi với chúng tôi, T. cho biết người thanh niên đó chạy vào cửa hàng, khống chế gia chủ. Lúc đó, trên tầng 2 có một bé gái là con chủ nhà, cháu khoảng 6 tuổi. Thấy sự việc, tuy rất sợ hãi, nhưng khi thấy có sơ hở, cháu bé đã dũng cảm chạy xuống tầng 1, mở cửa thoát ra ngoài và kêu cứu.

thanh hoa
Câu chuyện về vụ việc xảy ra tại phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng báo với lực lượng Công an phường Đông Vệ, ít lâu sau lực lượng công an phường đã có mặt và nhanh trí giải cứu thành công cho chủ nhà cũng như tóm gọn nam thanh niên nghi khống chế con tin cướp của.

thanh hóa
Nam thanh niên bị lực lượng công an khống chế (ảnh người dân cung cấp).

Anh T. cũng chia sẻ thêm: “Vào khoảng 30h30p, khi tôi đi qua thì thấy sự việc trên. Lúc đó có 1 bé gái khoảng 6 tuổi chạy ra ngoài cửa, tinh thần khá hoảng loạn nhưng vẫn nói được với mọi người về việc cha mẹ bị một nam thanh niên khống chế. Ít lâu sau, lực lượng công an đã có mặt và giải cứu cho cha mẹ cháu bé cũng như bắt được nam thanh niên kia”.

thanh hóa
Cửa hàng kinh doanh kính ô tô, kính dân dụng nơi xảy ra vụ việc.

“Sự việc này xảy ra ở cửa hàng kinh doanh kính ô tô, kính dân dụng, 2 vợ chồng gia chủ sống rất hiền lành và chan hòa với mọi người. Nam thanh niên kia khi vào khống chế có mang theo hung khí và khả năng đe dọa để cướp của”, anh T. phán đoán.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 28/10 trao đổi với chúng tôi, ông Mai Đại Dương, Trưởng Công an phường Đông Vệ cho biết: “Có sự việc xảy ra tại địa bàn phường tối ngày 27/10, hiện tại vụ việc đã được phường bàn giao cho Công an thành phố Thanh Hóa để giải quyết”.

Trưa 28/10, Trung tá Trương Sỹ Tuyên (Phó trưởng Công an phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa) đã thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 27/10 gia đình ông Nguyễn Văn Định (sinh năm 1952 trú tại đường Quang Trung 1- phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa) đã bị một đối tượng xông vào nhà rồi khống chế một bé gái 6 tuổi để tống tiền.

Cháu bé bị khống chế là Nguyễn Thị Minh N. (sinh năm 2010 con của ông Định) đang học ở tầng 2 bị đối tượng dí dao vào cổ rồi kéo lên tầng 3 – nơi vợ chồng ông Định đang nghỉ.

Khi kéo cháu N. lên tầng 3, tên trộm đạp cửa, bắt vợ chồng ông Định lấy hết tiền đưa cho đối tượng. Lúc này, ông Định liền lấy hết số tiền có ném cho tên cướp (hơn 13 triệu đồng), ngay lúc tên cướp đang cúi xuống nhặt tiền, ông Định liền quật ngã tên cướp, tước lấy con dao.

Ngay sau khi được cha giải thoát khỏi tên cướp, cháu N. đã thoát được ra ngoài và truy hô hàng xóm, nhiều người dân cùng lực lượng công an phường đã nhanh chóng khống chế tên cướp thành công.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Trương Công Anh (SN 1994, ngụ số nhà 04/17, Quảng Xá 1, phường Đông vệ, TP Thanh Hóa). “Nhận được thông tin, chúng tôi đã nhanh chóng tới hiện trường cùng gia đình khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an. Tại chỗ, công an thu được 1 con dao nhọn dài 30 cm, 1 cọc tiền (nhiều mệnh giá) tổng 13,2 triệu đồng. Hiện hồ sơ vụ án và tang vật đã được bàn giao cho Công an TP thụ lý”- trung tá Tuyên cho biết.
Chia sẻ