Thản nhiên đổ rác xuống biển, bị nhắc nhở người phụ nữ lớn giọng thách thức: "Làm gì được tao"

Minh Khôi,
Chia sẻ

Một người phụ nữ mang rác trực tiếp đổ xuống biển, khi du khách thấy được, nhắc nhở nói báo cáo xã thì người phụ nữ này liền lên giọng thách thức: "Xã thì xã, làm được gì tao?".

Mới đây, một đoạn clip ngắn được Facebooker L.V.X đăng trên một fanpage về TP Quy Nhơn, sau đó được chia sẻ ra các trang fanpage khác về Bình Định, đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Người phụ nữ đổ rác xuống biển Nhơn Lý. Nguồn: Lâm Viên Xanh.

Theo đó, nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, người phụ nữ mang một chiếc gàu nhựa đựng hai bịch rác, khi bị du khách xuống tận nơi phản đối, nói không được đổ rác ra bãi biển thì người này lơ đi và tiếp tục đổ ra mặt nước. 

Nhắc nhở không được, vị khách này dọa gửi lên xã thì người phụ nữ trả lời: "Xã thì xã, làm được gì tao?".

Đổ rác xuống biển bị nhắc nhở, người phụ nữ liền lên giọng thách thức: "Làm gì được tao?" - Ảnh 2.

Người phụ nữ thản nhiên mang rác ra biển để đổ. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi đăng tảu, đoạn clip này đã khiến rất nhiều người quan tâm, phần lớn các ý kiến tỏ ra bức xúc và phẫn nộ về hành động của người phụ nữ này.

Trả lời VnExpress, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý cho biết, người phụ nữ trên là người dân địa phương và sự việc xảy ra ở địa bàn xã. Ở mỗi bờ kè bên bãi biển đều có điểm tập kết rác, người phụ nữ này xuống biển đổ rác để tiện xúc cát mang về nuôi gà.

Xã sẽ cùng hội phụ nữ mời người trong video đến nhắc nhở, cam kết không tái phạm."Sự việc này cũng là để cảnh tỉnh cho những người nhận thức còn yếu", ông Dũng nói.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, Nhơn Lý là một trong những điểm đến du lịch thu hút du khách nhất hiện nay. Việc vứt rác ra biển ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh. Sở đã chỉ đạo địa phương kiểm tra xử lý, và kêu gọi người dân có trách nhiệm bảo vệ môi trường, cảnh quan để giữ hình ảnh du lịch tỉnh nhà.

Chia sẻ