Thăm vườn rau xanh mướt của hai gia đình chính khách nổi tiếng thế giới

Kiu,
Chia sẻ

Khu vườn của gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Thủ tướng Thái Lan - Yingluck Shinawatra khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi sự đa dạng và tươi tốt của các loại rau củ.

Vườn rau nhà Obama trong Nhà Trắng

Khi mới chuyển tới sống tại Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã tạo nên một khu vườn với rất nhiều loại rau, quả, thảo dược và rau gia vị. Khu vườn trong Nhà Trắng rộng khoảng 100m² này được bà Michelle Obama cùng 2 con gái thường xuyên chăm sóc với mong muốn có thể có những bữa ăn nhiều rau tươi cho gia đình mình. Bên cạnh đó, gia đình Tổng thống Mỹ còn tặng rau quả thu hoạch từ vườn cho Bếp ăn của Miriam - nơi phục vụ các bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư tại Washington, D.C.

obama
Một góc khu vườn nhà tổng thống Obama.

obama
Có thể dễ dàng nhận ra các loại rau được chia thành các khu riêng biệt để tiện chăm sóc.

obama
Các loại rau củ trong vườn rất đa dạng, từ cây ngắn ngày như xà lách, hành tây, rau chân vịt....

obama
Những luống ngô đầy hứa hẹn.

obama
Những chiếc súp lơ tươi ngon được thu hoạch tại vườn.

obama
Những quả bí ngô đủ kích cỡ trong vườn nhà.

obama
Ngoài rau củ, trong vườn có có một khu vực khá lớn để trồng hoa.

rau
Trong khu vườn còn có khu vực nuôi ong, cho thu hoạch trung bình gần 80 lít mật ong/ tổ trong một năm.

obama
Bà Obama dành nhiều thời gian và công sức để chăm sóc vườn rau này. 

obama
Khu vườn cũng là điểm đến tham quan của rất nhiều học sinh tiểu học, trung học. Tại đây, bà Obama sẽ hướng dẫn các em làm vườn, chăm sóc, thu hoạch rau củ. 

obama
Sau đó các em có thể dùng bữa trưa với đệ nhất phu nhân Mỹ với các món ăn lấy từ rau quả tươi ngon trong khu vườn.

obama
Bà Michelle Obama còn viết một cuốn sách nói về khu vườn mà bà đã tạo dựng cùng với những nỗ lực trong việc quảng bá chương trình ăn uống có lợi cho sức khỏe, chống tình trạng béo phì ở trẻ em.

obama
Ngài Obama đi thăm vườn rau.

Vườn rau của cựu Thủ tướng Thái Lan, Yingluck Shinawatra

Trên trang cá nhân của bà Yingluck Shinawatra, có rất nhiều bức ảnh chụp bà làm vườn hay tự tay thu hoạch vườn rau của mình. Thậm chí bà cũng đã từng mời các nhà báo tới thăm nhà ở Bangkok để khoe khu vườn rau xanh của mình. Thời tiết của Bangkok khá nắng nóng nên để cây phát triển thuận lợi, bà Yingluck đã cho làm nhà lưới bao phủ. Các loại rau ngoài trồng bằng đất còn áp dụng thêm phương pháp thủy canh. 

cwnf ra
Vườn rau của bà Yingluck Shinawatra được che lưới để chống nắng nóng. Trong vườn cũng treo khẩu hiệu, là ước nguyện của bà Yingluck Shinawatra: "Thực phẩm sạch, sức khỏe tốt, cuộc sống tươi đẹp

cươhn rau
Rau trong vườn được trồng thành luống với cả phương pháp trồng bằng đất...

vưiowfn rau
... Lẫn phương pháp thủy canh...

vườn rau
Xà lách và rau diếp là những rau được trồng với số lượng rất nhiều trong vườn.


Ngoài rau, bà còn trồng thành công cả nấm.


Đảo bếp nhỏ nằm ngay ngoài nhà vườn là nơi chế biến thực phẩm sạch.

(Tổng hợp)

Chia sẻ