Thảm sát ở Yên Bái: Đã bắt được nghi can

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau hơn 2 ngày truy lùng, đến sáng ngày 15/8, các trinh sát trong ban chuyên án đã bắt giữ được nghi can Đặng Văn Hùng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu rừng núi xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên.

Gần 11h trưa nay, xác nhận với chúng tôi qua điện thoại, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc công an tỉnh Yên Bái xác nhận: Sáng nay (15.8), lực lượng trinh sát tinh nhuệ đã bắt giữ được nghi can Đặng Văn Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu rừng núi xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên.
thảm sát
Nghi can Đặng Văn Hùng đã bị các cơ quan điều tra bắt giữ.

Trước đó, trưa ngày 13/8 theo báo cáo nhanh của công an tỉnh Yên Bái về vụ án giết 4 người, vào hồi 21h ngày 12/8, trên nương rẫy thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, nhân dân phát hiện 4 người bị giết gồm: Trần Văn Long (Sn 1983), Phàn Thị Hoa (SN 1995 – hai vợ chồng), Trần văn Tuyền (Sn 2013, con gái của anh Long và chị Hoa), Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái chị Phàn Thị Hoa), cả 4 người là dân tộc Dao, cùng trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an huyện Văn Yên và cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Qua xác minh nhanh cơ quan chức năng xác định nghi can là Đặng Văn Hùng (SN 1989, người ở cùng thôn). Nguyên nhân bước đầu sơ bộ nhận định gia đình anh Long có mâu thuẫn tranh chấp nương với nghi can Đặng Văn Hùng, do vậy nghi can Hùng đã giết 4 người trên rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện trong tỉnh và công an các tỉnh để truy bắt đối tượng gây án. Đến ngày 14/8 sau 2 ngày xảy ra vụ thảm án, lực lượng chức năng đã tung hơn 500 trinh sát tinh nhuệ chốt chặn tất cả các ngã đường cũng như lần theo những manh mối dù là nhỏ nhất. Đặc biệt, không chỉ riêng lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái mà các tỉnh lân cận như Lào Cai cũng đã thực hiện các biện pháp để vây bắt nghi can.

Chia sẻ