Chủ tọa mệt nên đọc nhầm án phí vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên từ 8 tỷ lên đến 80 tỷ

T.Hạnh - Tứ Quý,
Chia sẻ

Theo đối chiếu với quy định của pháp luật về án phí dân sự sơ thẩm, mức án phí của vụ tranh chấp ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo là một con số thấp hơn đến 10 lần.

Con số án phí hơn 81 tỷ đồng gây ngỡ ngàng

Chiều hôm qua 27/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ khép lại với bản án tuyên công nhận ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo.

Bên cạnh những phán quyết về quyền nuôi con, phân chia tài sản và cổ phần, phiên tòa còn gây chú ý với mức án phí mà ông Vũ và bà Thảo phải nộp theo HĐXX công bố. Theo đó, án phí mà bà Thảo phải chịu bao gồm án phí ly hôn 300.000 đồng, án phí cho phần tài sản là 34,2 tỷ đồng; ông Vũ phải đóng 48,7 tỷ án phí tài sản. 

Cấn trừ vào tiền đã tạm ứng trước đó, HĐXX thông báo bà Thảo phải nộp 32,6 tỷ đồng án phí, ông Vũ phải nộp hơn 47,4 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số án phí ông Vũ, bà Thảo phải nộp thêm lên đến 80 tỷ đồng. Đây là mức án phí cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Chủ tọa mệt nên đọc nhầm án phí vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên từ 8 tỷ lên đến 80 tỷ - Ảnh 1.

Ông Vũ, bà Thảo tại phiên tòa xét xử ly hôn chiều 27/3.

Tuy nhiên, nếu đối chiếu với quy định của pháp luật về án phí dân sự sơ thẩm, mức án phí của vụ tranh chấp ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo không cao tới mức như vậy.

Cụ thể, trong vụ án này, khối tài sản chung của ông Vũ và bà Thảo trị giá 8.229 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt, vàng, bất động sản và cổ phần tại Tập đoàn Trung Nguyên). Theo phán quyết từ HĐXX, bà Thảo được sở hữu 40% tài sản (hơn 3.364 tỷ), ông Vũ có 60% tài sản (hơn 4.864 tỷ).

Mức án phí sơ thẩm được quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án (Nghị quyết 326) cho thấy:

Đối với tranh chấp tài sản trong vụ án dân sự có giá trị tài sản tranh chấp trên 4 tỷ đồng, mỗi bên sẽ phải nộp tiền án phí cho Nhà nước là: Án phí 112.000.000 đồng 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng

Đối chiếu trong trường hợp này, giá trị tài sản tranh chấp là 8.229 tỷ đồng, tổng mức án phí phải nộp của 2 đương sự là:112.000.000 0,1% * (8.229.000.000.000 - 4.000.000.000) = 8.337.000.000 đồng

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo chỉ phải nộp hơn 8 tỷ đồng tiền án phí, án phí tòa án tuyên buộc các đương sự trong vụ án này phải nộp đã gấp 10 lần theo quy định.

HĐXX đưa ra phán quyết cuối cùng về việc phân chia tài sản giữa ông Vũ - bà Thảo

Chủ tọa HĐXX thừa nhận sai sót, nói do... mệt nên đọc nhầm!

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Xuân - chủ tọa phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo thừa nhận mức án phí 81 tỷ đồng là không đúng, do mình mệt nên đọc nhầm.

Theo đó, ông Xuân chia sẻ cùng báo Tuổi Trẻ: "Vụ án quá phức tạp, số liệu rất lớn, bản án quá dài. Thật sự, tôi đọc mờ cả mắt.

Pháp luật cho phép nếu tính toán sai số liệu thì tòa có quyền ra quyết định đính chính bản án. Ở đây số liệu đúng nhưng đọc nhầm nên khả năng tôi sẽ ra thông báo gửi các đương sự và sẽ phát hành bản án chính xác để họ biết và không khiếu nại".

Chủ tọa mệt nên đọc nhầm án phí vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên từ 8 tỷ lên đến 80 tỷ - Ảnh 3.

Thẩm phán Nguyễn Văn Xuân thừa nhận đọc nhầm do quá mệt.

Về việc khắc phục sai sót này như thế nào, lãnh đạo TAND TP.HCM cho biết HĐXX sẽ chọn cách giải quyết phù hợp nhất, đúng với thủ tục tố tụng.

Chia sẻ