Thảm án ở Yên Bái: Chân dung người phụ nữ bỏ trốn cùng nghi phạm

Lê Bảo,
Chia sẻ

Khi bỏ trốn đối tượng Hùng đi cùng một phụ nữ có tên là Nguyễn Thị Hán (Hương), sinh ngày 20/9/1979, tại Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái. Hán đăng ký thường trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Từ khi xảy ra vụ thảm án tại thôn 16 (xã Lâm Giang – Văn Lâm – Yên Bái), người dân trong vùng bàng hoàng. Đặc biệt, trước thông tin nghi phạm đã bỏ trốn cùng người tình và mang theo 2 khẩu súng lại khiến người dân lo lắng.


thảm án
Người dân di chuyển nông sản, tài sản ra khỏi rừng.

Hiện tại, phía cơ quan điều tra cũng đã tung thêm 200 trinh sát để phá án, tổng cộng số trinh sát lên đến con số trên 500 người. Ngoài ra, phạm vi mở rộng, trực chốt được đẩy mạnh lên các huyện, tỉnh lân cận.

thảm án
Đường vào hiện trường vụ thảm án quá hiểm trở.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường vào trưa ngày 14/8, chúng tôi mới cảm nhận được sự hoang sơ, đèo dốc cũng như khổ ải như thế nào. Bởi để đến được hiện trường phải mất ít nhất 3 giờ từ trục đường liên xã Lâm Giang đi vào. Trong đó phải mất đến 1,5 giờ bị bộ, trèo đèo lội suối.

thảm án
Chiếc lán nơi xảy ra vụ thảm án.

Nhiều gia đình trong khu vực có lán, lều để canh tác nương rẫy thời điểm chúng tôi có mặt cũng đã có động thái để chuyển đồ đạc và không dám ở lại trong đó nữa.

thảm án
Chiếc giường cháu bé gia đình nạn nhân chết.

“Nghi phạm khá hung hăng, lại ngỗ ngược thế nên không lường trước được điều gì cả, nó có gan giết đến 4 mạng người thì hiện tại chưa biết chuyện gì nữa”, một người dân cho hay.

Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ Công an tỉnh Yên Bái đang tiến hành điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 12/8 tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cơ quan chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Đặng Văn Hùng hiện không có mặt tại địa phương nên mới có thông báo đề nghị phối hợp truy tìm.

thảm án
Đối tượng nghi vấn Đặng Văn Hùng.

Đặng Văn Hùng sinh ngày 20/12/1989, tại Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hùng quê ở Đồng Tuyền, Bát Xát, Lào Cai, đăng ký thường trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

Đối tượng Hùng cao khoảng 1,70cm, gầy, có sẹo cong 1cm đầu lông mày phải. Cơ quan chức năng nhận định đối tượng bị xây xát chân tay trong quá trình gây án.

Khi bỏ trốn đối tượng Hùng đi cùng một phụ nữ có tên là Nguyễn Thị Hán (Hương), sinh ngày 20/9/1979, tại Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái. Hán đăng ký thường trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

thảm án
Người phụ nữ tên Hương bỏ trốn cùng Hùng.

Người phụ nữ này cao 1,58m, dáng hơi đậm, có sẹo chấm cách 4cm dưới trước đuôi mắt phải. 

Mọi thông tin liên quan đến đối tượng có thể phản ánh đến số điện thoại: 0293.869.358 hoặc 0913.533.891 (Trung tá Nguyễn Trường Giang - Điều tra viên).

Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ thảm án này.
Chia sẻ