Thái Thùy Linh khoe con gái xinh xắn, nói lời xúc động về "hợp đồng làm mẹ"

Su ,
Chia sẻ

Thái Thùy Linh gây thích thú khi cùng con gái xinh xắn khoe giọng hát trong ca khúc có ý nghĩa hướng về gia đình.

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, hai mẹ con nữ ca sĩ Thái Thùy Linh - Thái An tiếp tục mang đến cho khán giả những giai điệu nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc qua ca khúc Hợp đồng mẫu tử.

Ca khúc do nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ sáng tác và có sự hỗ trợ phần lời từ Thái Thùy Linh. Bởi hơn ai hết, Thái Thùy Linh là một người mẹ và có khả năng thấu cảm nhất những ca từ đặc biệt như vậy. Được biết, đây là ca khúc mà Thái Thùy Linh đã nhờ Tăng Nhật Tuệ sáng tác khi cô đưa ra những ý tưởng mình.

TOM_3911

TOM_3920

TOM_3942

Thái Thùy Linh và con gái Thái An hòa giọng trong ca khúc "Hợp đồng mẫu tử".

Nhạc sĩ cũng thừa nhận mình cũng là fan của Thái Thùy Linh từ lúc cô còn trẻ. Anh cũng khá quan tâm và thấu hiểu hai mẹ con Thái Thùy Linh. Từ sự thấu hiểu này và tương đồng về sở trường về những ca khúc ballad, Tăng Nhật Tuệ đã giúp cô hoàn thành trọn vẹn ý tưởng cho ca khúc này.

TOM_3546

Thái Thùy Linh chọn tên ca khúc ban đầu là Hợp đồng làm mẹ vì mong muốn hướng đến những tâm sự của mình cũng như sự thấu hiểu, đồng cảm cùng những đứa con mình, trong hành trình khắc nghiệt của cuộc sống.

TOM_3464

TOM_3486

Thái Thùy Linh cũng chia sẻ quan điểm của mình về chữ hiếu trong nhịp sống hiện đại, với chị, có hiếu không chỉ là phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ mà báo hiếu còn là khi những đứa con sống hạnh phúc. Và cô cũng mong muốn lồng ghép những điều này trong ca khúc mới của mình.

Có thể nói, với những thỏa thuận điều khoản dễ thương, chân thành, gần gũi và đặc biệt là sâu lắng, Hợp đồng mẫu tử đã chạm đến trái tim của những bậc sinh thành, đồng thời là cách tiếp cận nhẹ nhàng đến những đứa con đang trưởng thành từng ngày.

TOM_3656

TOM_3661

TOM_3680

TOM_3892

Trước đó, khi đối mặt với câu hỏi vì sao không thấy bóng dáng người đàn ông nào xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con cô, nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi đã sẵn sàng để tự sắp xếp cuộc sống của các con mà không cần ông bố nào xuất hiện. Có một điều rõ ràng rằng lối sống này, những hành trình này là mong muốn của tôi, lựa chọn của tôi, và tôi chủ động thực hiện nó cho dù có hay không sự tham gia của vai trò "ông bố". Các ông bố Việt Nam thì hầu hết đều bận lắm, việc nuôi dạy con bao thế hệ nay cứ coi như đương nhiên thuộc về các mẹ rồi, con hư tại mẹ cháu hư tại bà cơ mà. Có mấy ông bố dám lựa chọn chậm lại con đường sự nghiệp của mình để lớn cùng con đâu".

Chia sẻ