Thai phụ bị gia đình nhà chồng cắt bộ phận sinh dục và đánh đến sẩy cái thai 6 tháng

Hồng Nam,
Chia sẻ

Người phụ nữ 20 tuổi đáng thương bị chồng xông vào đánh vô cớ khi đang mang thai 6 tháng. Đau lòng hơn, cô bị các thành viên trong gia đình nhà chồng hành hạ dã man dẫn đến sẩy thai.

Sự việc đang gây phẫn nộ này xảy ra ở quận Ashkamish của tỉnh Takhar, Afghanistan. Nạn nhân là một cô gái trong độ tuổi 20, đang mang thai 6 tháng nhưng đã mất đi vĩnh viễn đứa con chưa chào đời sau cuộc tấn công kinh hoàng của gia đình nhà chồng.

Người phụ nữ bất hạnh này cho biết chồng cô đã đánh cô vô cớ bằng một cây gậy gỗ rồi dùng chiếc kéo cắt trụi tóc. Kinh hoàng hơn, cô bị mẹ chồng và em chồng trói lại bằng sợi dây thừng rồi ra tay đánh đập không thương tiếc. Đỉnh điểm của vụ tấn công bạo lực này là cô gái trẻ bị cắt bộ phận sinh dục và bị sẩy thai.

Abdul Khalil Aseer, phát ngôn viên của sở cảnh sát Takhar, cho biết: "Người chồng tên là Sarbaland và anh ta đã chạy trốn khỏi địa phương. Hai người liên quan khác đang ở Kabul".

người vợ
Người phụ nữ bất hạnh bị cả gia đình nhà chồng hành hạ dẫn đến sẩy thai.

Vụ tấn công này xảy ra chỉ sau 24 giờ, một phụ nữ mang thai 20 tuổi khác bị các thành viên trong gia đình nhà chồng bắn chết ở tỉnh Faryab. Họ đã buộc tội người phụ nữ này ngoại tình.

Vào đầu năm nay, Reza Gul ,20 tuổi đã bị người chồng vũ phu của mình cắt đứt mũi bằng một con dao bỏ túi. Câu chuyện bạo hành này với hình ảnh khuôn mặt đẫm máu của Reza được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới.

Afghanistan đang trở thành quốc gia bị thế giới lên án bởi hàng loạt sự việc phụ nữ bị bạo hành, giết hại một cách vô cớ xảy ra tại đất nước này. Chính phủ Afghanistan đã thề sẽ bảo vệ quyền của phụ nữ nhưng điều đó không thể ngăn cản các cuộc tấn công chết người xảy ra.


Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ