Thai phụ bị container cán qua làm văng con ra ngoài ở Bình Dương đã tử vong

Thiên Kim,
Chia sẻ

Sau khi đứa con 3 tuổi tử vong tại hiện trường, sản phụ cùng thai nhi 7 tháng bị văng khỏi bụng mẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng người mẹ đã không qua khỏi.

Ngày 2/6, phía công an Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết dù được điều trị tích cực nhưng vì tình trạng quá nặng, chị Phạm Thị Loen (27 tuổi, quê Tiền Giang) đã tử vong. Đây là một trong ba nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy va chạm với container xảy ra vào chiều 1/6 tại khu vực đường ĐT743, đoạn qua phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương ).

Ngoài chị Loen, bé gái 3 tuổi tử vong ngay tại hiện trường là bé Phạm Thị Huyền, con ruột của chị. Riêng thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng mẹ vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Trước đó vào hơn 16 giờ chiều 1/6, một phụ nữ mang thai điều khiển xe máy biển số 92LD-0013 chở thêm một đứa bé khoảng 3 tuổi lưu thông trên đường.

Thai phụ bị container cán qua bụng, văng con ra ngoài ở Bình Dương đã tử vong - Ảnh 1.

Chiếc xe máy nằm bẹp dưới bánh container.

Khi đến khu vực cổng KCN VSIP 1 (thuộc phường An Phú, TX.Thuận An), xe máy trên bất ngờ va chạm với container BKS 61C-314.68 lưu thông hướng từ TX.Dĩ An về TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Cú va chạm khá mạnh làm xe máy của người phụ nữ bị cuốn vào gầm, 2 mẹ con ngã ra đường.

Cùng lúc này, bé gái bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Còn người mẹ bị bánh xe chèn qua vùng bụng, văng thai nhi trong bụng ra ngoài. Ngay lập tức, người mẹ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người dân bên đường không khỏi xót thương khi chứng kiến tai nạn quá thương tâm này.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ