Thái Nguyên: Lũ quét cuốn trôi 2 người đàn ông đi xe máy

Đức Cường,
Chia sẻ

Trên đường đi sang khu vực trang trại nuôi dê, 2 người đàn ông đã bị lũ quét cuốn trôi.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Hóa cho biết, vào khoảng 20h ngày 1/7, trên địa bàn xã Quy Kỳ đã xảy ra trận mưa lớn bất ngờ, kèm lũ quét đã khiến 2 người bị lũ cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, tối 1/7 ông Triệu Đình Thức, sinh năm 1977, ở xóm Tồng Củm điều khiển xe máy đèo ông Đặng Văn Vi (SN 1956),ở xóm Túc Duyên trên đường sang trại chăn nuôi dê của mình ở xóm Gốc Hồng (xã Quy Kỳ) thì bị nước cuốn trôi.

Thái Nguyên: Lũ quét cuốn trôi 2 người

Thái Nguyên: Lũ quét cuốn trôi 2 người
Một số khu vực bị ngập ở TP Thái Nguyên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Định Hóa và xã Quy Kỳ đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an viên ở xã và bà con nhân dân sử dụng các phương tiện tiến hành tìm kiếm người bị mất tích.

Đến 23h giờ 30 phút, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể ông Đặng Văn Vi ở cánh đồng Nà Xa, xóm Gốc Hồng (Quy Kỳ). Đến 8h20 phút sáng 2/7, thi thể của ông Triệu Đình Thức cũng đã được tìm thấy ở địa phận xóm Bản Noóng (xã Quy Kỳ).

Ngay trong sáng 2/7, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Định Hóa, UBND xã Quy Kỳ đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân.

Thái Nguyên: Lũ quét cuốn trôi 2 người
Đại diện UBND huyện Định Hóa và xã Quy Kỳ đến thăm hỏi gia đình 2 nạn nhân.

Trước đó, do tình trạng ngập lụt ở một số khu vực ở TP Thái Nguyên nên ngay trong đêm 1/7, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, chính quyền UBND TP. Thái Nguyên, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn T.P Thái Nguyên tổ chức sơ tán các hộ dân ra khỏi khu vực ngập úng, sơ tán tài sản, giúp nhân dân tiêu úng tại các hộ gia đình tại khu đô thị Hồ Xương Rồng, khu dân cư phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.


Chia sẻ