Thái Nguyên: Đi xe máy dưới trời mưa, một phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đức Cường,
Chia sẻ

Đang trên đường đi xe máy về nhà, người phụ nữ đã bị sét đánh trúng. Dù được người dân nhanh chóng đưa đến trạm y tế nhưng nạn nhân đã tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 26/5, ở địa bàn xóm Tân Bình, xã An Khánh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Lương, sinh năm 1969, trú tại xóm Sòng, xã An Khánh (Đại Từ) đi xe máy từ hướng T.P Thái Nguyên về nhà, đến địa phận xóm Tân Bình thì bị sét đánh trúng.

Thấy có người phụ nữ bất ngờ bị ngã, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa bà Lương tới trạm y tế xã để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Thái Nguyên: Đi xe máy dưới trời mưa, một phụ nữ bị sét đánh tử vong
Vị trí nạn nhân bị sét đánh trúng (Ảnh minh họa)

Theo ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết: “Vào thời điểm đó, trên địa bàn xã đang xảy ra tình trạng mưa lớn kèm sấm sét. Nạn nhân đã bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong”.

"Gia đình bà Nguyễn Thị Lương thuộc diện cận nghèo, nhà chỉ có hai mẹ con. Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Đại Từ và xã An Khánh đã đến chia buồn và động viên gia đình", ông Dũng cho biết thêm.

Theo thông tin tham khảo từ trang web của Phòng Vật lý khí quyển, Viện Vật lý Địa cầu, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia cho biết: Từ thực tế các vụ sét đánh chết người ở ngoài đường cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do nạn nhân đang đi ở khu vực cánh đồng (khi đó, người là vị trí cao nhất) hoặc do người đi đường lưu thông gần đến nơi có các đường dây điện, dây cáp…

Để phòng tránh khả năng bị sét đánh ở ngoài đường, người đi đường cần chú ý: Vào mùa mưa bão nên thường xuyên nghe dự báo thời tiết để sắp xếp thời gian, tránh ra đường vào thời điểm theo dự báo là có mưa giông, sấm chớp. Nếu như đang ở nhà, thấy ngoài trời đang đổ mưa giông thì không nên ra ngoài đường khi không thực sự quá cần thiết.

Khi thấy hiện tượng mây giông thì tốt nhất nên về nhanh, tránh sét ở các công trình an toàn, nơi đã lắp đặt hệ thống chống sét. Nếu không thể về kịp các vị trí an toàn, tuyệt đối không trú mưa dưới tán cây, nơi gần cột điện, đường dây diện, dây cáp, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật cao, vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt.., tránh đi vào khu vực cánh đồng.


Chia sẻ