Thái lát khoai tây, xoa lên mặt thì được gì mà chị em nào cũng thích?

Luna,
Chia sẻ

Chuyện đắp thực phẩm lên mặt không có gì mới lạ, nhưng ngoài dưa chuột, cà chua, chuối.... còn khoai tây thì sao? Khoai tây giúp được gì cho chúng ta?

Trong khoai tây chứa rất nhiều dưỡng chất, bao gồm cả vitamin C, vitamin B hiệu quả trong việc tái tạo tế bào da, cũng như niacinamide được biết đến với khả năng làm trắng sáng. 

khoai tây
(Ảnh: Internet)

Vậy nên, nhiều người đã thử nghiệm và cho hay rằng nếu bạn muốn chống lại tác động của sự tăng sắc tố da, sạm da, hãy thái lát khoai tây tươi và xoa lên mặt khoảng 3-4 lần/ngày, mỗi lần khoảng 10 phút. Nếu miếng khoai tây đã quá khô, bạn có thể dấp chút nước lên đó và tiếp tục. Dần dần, bạn sẽ thấy những vết thâm khó coi trên mặt mình giảm được hẳn, cải thiện đáng kể tình trạng da không đều màu.

khoai tây
(Ảnh: Internet)

Không chỉ tác động đến da mặt, cả vùng mắt của bạn cũng sẽ được cải thiện đáng kể nhờ loại nguyên liệu bình dân này. Vitamin C, các enzyme và tinh bột trong khoai tây sẽ giúp nuôi dưỡng làn da mỏng manh quanh mắt. Và cảm giác mát lạnh từ lát khoai cũng sẽ giúp giảm sưng phồng, viêm ở các mạch máu bên dưới mắt để giảm thiểu những quầng thâm mệt mỏi, thậm chí còn hơn cả dưa chuột. Và những gì bạn cần làm chỉ là nằm xuống, đắp vài lát khoai tây mát lên mắt khoảng 10 phút hoặc hơn.

Tuy nhiên, bạn hãy nhớ đây chỉ là một cách hỗ trợ chứ không thay thế cho một lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý và những giấc ngủ ngon lành bạn nhé, đây mới là cách giải quyết vấn đề tận gốc rễ!

Tổng hợp, theo livestrong, dailymail
Chia sẻ