Thái Lan cấm đẻ thuê thương mại cho người nước ngoài

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Cơ quan lập pháp Thái Lan vừa thông qua một đạo luật hình sự hoá việc đẻ thuê thương mại và cấm người nước ngoài tìm kiếm dịch vụ mang thai hộ tại quốc gia này sau một loạt các vụ bê bối gây tranh cãi vào năm ngoái, một nhà lập pháp cho biết ngày hôm nay, 20/2.

Đạo luật này nghiêm cấm các hành vi thuê mướn phụ nữ để thực hiện việc mang thai hộ. Đây là động thái nhằm ngăn chặn tình trạng Thái Lan trở thành một "trung tâm" đẻ thuê cho các cặp vợ chồng ngoại quốc, hay trở thành "nhà máy cung cấp trẻ em", ông Wanlop Tangkananurak, thành viên Hội đồng Lập pháp Quốc gia  nói với tờ AP vào ngày hôm nay, 20/2.

Vào năm 2014, Thái Lan đã bị rúng động bởi một loạt các vụ bê bối liên quan đến việc đẻ thuê. Trong số đó phải kể đến vụ việc một cặp vợ chồng người Úc nhờ một phụ nữ Thái Lan mang thai hộ nhưng sau đó đã bỏ lại một trong hai bé sinh đôi bị hội chứng Down. Một vụ việc khác cũng gây xôn xao không kém là một người đàn ông Nhật Bản trở thành cha của ít nhất 16 đứa trẻ thông qua việc đẻ thuê.

Thái Lan cấm đẻ thuê thương mại cho người nước ngoài 1
Ảnh minh hoạ.


Hội đồng y tế của Thái Lan cũng ra quy định tuyên bố rằng các bác sĩ có khả năng sẽ bị tước giấy phép hành nghề nếu họ hỗ trợ cho việc mang thai hộ để kiếm tiền. Trước đó, quốc gia Đông Nam Á này là một trong số ít nước châu Á mà việc đẻ thuê không bị pháp luật ngăn cấm. Thái Lan đã trở thành điểm đến được nhiều cặp vợ chồng người Úc, Hồng Kông, Đài Loan và Mỹ muốn có con qua dịch vụ đẻ thuê lựa chọn.

"Kinh doanh đẻ thuê để lại quá nhiều rắc rối về lâu dài cho Thái Lan, vì vậy chúng tôi đang cấm các cặp vợ chồng người nước ngoài tìm kiếm dịch vụ này ở đất nước của chúng tôi nhằm tránh xảy ra những sự việc như năm ngoái", ông Wanlop nói.

Quốc hội đã bỏ phiếu để thông qua đạo luật này vào tối ngày 19/2.

Dưới đạo luật mới, một cặp vợ chồng Thái Lan được phép tìm kiếm người mang thai hộ chỉ khi họ có thể chứng minh mình và người thân bị vô sinh. Một cặp vợ chồng Thái phải kết hôn trong ít nhất 3 năm thì mới được phép tìm người mang thai hộ.

Luật mới cũng quy định bất kỳ ai tham gia vào việc đẻ thuê thương mại sẽ phải đối mặt với án tù cao nhất là 10 năm và nhẹ nhất là bị phạt 6.100 USD.

Theo AP
Chia sẻ