Thái hậu Ổ Quân Mai: Người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng bao năm chỉ khao khát hai tiếng "mẹ ơi"

Jia You,
Chia sẻ

Có nhiều người nói rằng, bên cạnh Châu Tấn, nhà sản xuất phim Hậu cung Như Ý Truyện thật xuất sắc khi mời được nữ diễn viên nổi tiếng Ổ Quân Mai để đảm nhận vai Sùng Khánh Hoàng thái hậu.

Hầu hết khán giả là fan trung thành của Hậu cung Như Ý Truyện đều tập trung sự chú ý của mình vào Châu Tấn, Đổng Khiết, Trương Quân Ninh… cũng như dàn mỹ nhân đình đám thủ vai phi tần. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu như bạn không quan tâm nhân vật dù là tuyến phụ nhưng cũng có tầm ảnh hưởng không kém trong phim, đó là nhân vật Thái hậu do nữ diễn viên nổi tiếng Ổ Quân Mai thủ vai.

Thái hậu Ổ Quân Mai: Người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng bao năm chỉ khao khát hai tiếng mẹ ơi - Ảnh 1.

Có thể nói Ổ Quân Mai là cái tên khá xa lạ với những khán giả truyền hình, nhưng nếu là người đam mê phim điện ảnh thì không thể nào không biết người phụ nữ quyền lực này. Đứng cạnh dàn mỹ nhân Như Ý Truyện, Ổ Quân Mai được xem như bậc tiền bối có tuổi nghề đáng ngưỡng mộ và tầm ảnh hưởng không chỉ đối với làng điện ảnh nước nhà mà còn lan ra cả phạm vi thế giới. Nhiều người thắc mắc, nữ diễn viên Ổ Quân Mai là ai?

Con nhà nòi nhưng lại có ước mơ kỳ quặc, năm 20 tuổi trở thành nữ diễn viên Hollywood khiến bao người ngưỡng mộ

Ổ Quân Mai, sinh năm 1966 tại Thượng Hải trong một gia đình nghệ thuật, có mẹ là diễn viên nổi tiếng Chu Mạn Phương, từ nhỏ cô đã được rong ruổi theo mẹ đến phim trường nhưng lạ thay ước mơ của cô chỉ muốn trở thành nhân viên bán vé xem phim. Ổ Quân Mai từng chia sẻ: "Tôi cảm thấy những người diễn viên thực sự luôn có vẻ đẹp tuyệt vời, giống như mẹ tôi vậy. Còn tôi chỉ là một người bình thường, nên lúc bé tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể được như họ".

Thái hậu Ổ Quân Mai: Người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng bao năm chỉ khao khát hai tiếng mẹ ơi - Ảnh 2.

Ổ Quân Mai thủ vai chính đầu tiên trong phim Thanh xuân vạn tuế năm 1983.

Năm 16 tuổi, khi Ổ Quân Mai còn đang học trung học, cô bất ngờ được gặp gỡ đạo diễn nổi tiếng Huỳnh Thục Cần. Vừa nhìn Ổ Quân Mai, bà đã cảm nhận được hào quang của cô và nhanh chóng mời cô vào nữ chính trong bộ phim Thanh xuân vạn tuế. Dù chưa bao giờ mình có thể trở thành diễn viên nhưng vì đạo diễn Huỳnh rất có lòng và Ổ Quân Mai cũng không muốn khiến mẹ thất vọng nên đã mạo muội tham gia. Lần đầu tiên trong đời đảm nhận vai chính, Ổ Quân Mai vô cùng căng thẳng, nhưng có thể vì có máu nghệ thuật di truyền từ mẹ nên cô đã vào vai một cách ngọt ngào, khiến đạo diễn Huỳnh hài lòng vô cùng. Từ đây, con đường diễn xuất của cô bắt đầu mở ra bất ngờ như một định mệnh.

Thái hậu Ổ Quân Mai: Người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng bao năm chỉ khao khát hai tiếng mẹ ơi - Ảnh 3.

Ổ Quân Mai (bên phải ngoài cùng) trong phim Hoàng đế cuối cùng, vai diễn giúp cô tấn công Hollywood và trở thành niềm tự hào của điện ảnh Trung Quốc.

Chưa đến 1 tháng, Ổ Quân Mai tiếp tục nhận được kịch bản mới. Lần này, cô đã biết mình thật sự thuộc về điều gì, một mình xa quê hương Thượng Hải, lên đường đi đóng phim. Từ một cô gái muốn làm nghề bán vé được ông trời ban duyên với nghiệp diễn xuất và trở thành nữ diễn viên lúc nào không hay. Đến năm 1986, đạo diễn Bernardo Bertolucci - người thành công với tác phẩm điện ảnh Hoàng đế cuối cùng đã lên tiếng mời cô tham gia vào bộ phim này. Vị đạo diễn cho biết, ông biết cô thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

Ngay khi nhìn thấy Ổ Quân Mai, ông đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên và quyến rũ. Sau khi Hoàng đế cuối cùng được công chiếu, Ổ Quân Mãi nghiễm nhiên trở thành nữ diễn viên Châu Á đầu tiên được đề cử cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh ở Ý khi chỉ mới 20 tuổi. Vai diễn Văn Tú trong phim do Ổ Quân Mai thể hiện không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả nước nhà mà khiến khán giả thế giới không ngớt lời khen ngợi.

Thái hậu Ổ Quân Mai: Người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng bao năm chỉ khao khát hai tiếng mẹ ơi - Ảnh 4.

Năm 1990. Ổ Quân Mai được tạp chí People bình chọn là 1 trong 50 người đẹp nhất thế giới.

Ổ Quân Mai ở tuổi 20 đã trở thành niềm tự hào của điện ảnh Trung Quốc và là nữ diễn viên tấn công vào Hollywood một cách hiên ngang khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ổ Quân Mai từng chia sẻ, một cô gái ở độ tuổi 20 sống và làm việc một mình ở nước ngoài không phải là điều dễ dàng. Để có thể nâng cao và cải thiện kỹ năng diễn xuất, cô quyết định theo học tại trường đại học Los Angeles chuyên ngành điện ảnh thay vì học chuyên ngành quản lý du lịch ở Hawaii như kế hoạch. Với sự nhiệt tình và sức trẻ sáng tạo, Ổ Quân Mai từng tạo dựng sự nghiệp vang dội ở Hollywood mà hiếm người nào có thể làm được. Năm 1990, Ổ Quân Mai vinh dự được tạp chí People bình chọn là một trong 50 người đẹp nhất thế giới. Ngỡ chỉ là một cô gái bình thường mà khi chưa đầy 25 tuổi, Ổ Quân Mai đã có thể làm được những điều phi thường.

Hôn nhân viên mãn dù không có con ở tuổi 52

Thái hậu Ổ Quân Mai: Người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng bao năm chỉ khao khát hai tiếng mẹ ơi - Ảnh 5.

Cuộc sống diễn viên ở Hollywood đã giúp Ổ Quân Mai trưởng thành từng ngày, không những cho cô nhiều cơ hội theo đuổi nghiệp diễn xuất mà còn đưa đẩy khiến cô gặp được mối nhân duyên đó là vị đạo diễn Oscar Luis Costo. Sau đó hai người đã phải lòng nhau, họ kết hôn năm 1996 và sống hạnh phúc đã hơn 2 thập kỷ. Những năm gần đây, sức khỏe của bố Ổ Quân Mai không tốt nên cô đã quyết định quay về Trung Quốc sống và làm việc. Người chồng ngoại quốc vì thương vợ nên cũng gác mọi công việc ở Mỹ và theo cô về Trung Quốc sinh sống. Mặc dù hiện tại ở tuổi 52 cặp đôi vẫn chưa có mụn con nào nhưng họ vẫn rất hài lòng với cuộc sống của mình. Ổ Quân Mai chia sẻ: "Con cái là duyên phận trời cho, chúng tôi không quá trông đợi, chỉ cần sống trọn vẹn những ngày hiện tại là đủ".

Thái hậu Ổ Quân Mai: Người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng bao năm chỉ khao khát hai tiếng mẹ ơi - Ảnh 6.

Ổ Quân Mai và chồng là đạo diễn Oscar Luis Costo.

Thái hậu Ổ Quân Mai: Người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng bao năm chỉ khao khát hai tiếng mẹ ơi - Ảnh 7.

Họ có một cuộc sống hôn nhân viên mãn dù không có mụn con.

Sau khi về Trung Quốc, Ổ Quân Mai xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh hoàn toàn mới, cô tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình, mỗi vai diễn đều để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. Đặc biệt, gần đây nhất chính là vai diễn Hoàng thái hậu trong phim truyền hình Hậu cung Như Ý Truyện, Ổ Quân Mai đã xuất sắc thể hiện được thần thái của nhân vật và cùng Châu Tấn tạo nên những màn cung đấu xuất sắc trong từng thước phim.

Thái hậu Ổ Quân Mai: Người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng bao năm chỉ khao khát hai tiếng mẹ ơi - Ảnh 8.

Thái hậu Ổ Quân Mai: Người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng bao năm chỉ khao khát hai tiếng mẹ ơi - Ảnh 9.

Thái hậu Ổ Quân Mai: Người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng bao năm chỉ khao khát hai tiếng mẹ ơi - Ảnh 10.

Ổ Quân Mai đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả khi thủ vai Hoàng Thái Hậu trong Hậu cung Như Ý Truyện.

Sự nghiệp diễn xuất của Ổ Quân Mai ở nước nhà đa số là những vai diễn tuyến phụ, nhưng lại có sự hỗ trợ đặc biệt. Đối với Ổ Quân Mai, cô không quan trọng chính phụ, lý do cô đến với diễn xuất rất đơn giản đó là chính là tình yêu dành cho nghề này. Trong từng vai diễn dù là nhỏ, Ổ Quân Mai luôn đặt hết tâm huyết để hoàn thành chúng một cách trọn vẹn. Vì vậy, trong phim Như Ý Truyện, mặc dù đất diễn của cô không nhiều nhưng những lần Ổ Quân Mai xuất hiện đều khiến khán giả trầm trồ khen ngợi. Ở tuổi 52, Ổ Quân Mai luôn khiến mọi người trong ngành kính nể vì sự tâm huyết với nghề, cô không những là một diễn viên giỏi mà còn là một người có nhân cách tuyệt vời, là tiền bối luôn nhiệt tình chỉ bảo hậu bối.

(Nguồn: Xinhuanet)

Chia sẻ