Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Thạch dừa xoài "lốt" trứng gà cho bé yêu thích thú

Celro, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Một món ăn thú vị, đẹp mắt mà không kém phần bổ dưỡng, đây sẽ là món ăn hấp dẫn cho các bé nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi đấy!

 
 
Nguyên liệu:
 
10 vỏ quả trứng gà
2 trái xoài chín nhỏ - khoảng 300g
220ml sữa tươi có đường
50g bột cốt dừa hòa tan
50g đường
4 thìa cà phê bột genlatin.

Khi sử dụng trứng, bạn chỉ cần gõ nhẹ phần đầu to của quả trứng lấy phần trong làm các món ăn và khéo léo sao cho trứng còn nguyên vẹn rồi ngâm rửa vỏ trứng cho thật sạch và phơi hoặc sấy khô là dùng được.

 
Bước 1:
 
Cho sữa tươi, bột cốt dừa và 20g  đường vào nồi đun lửa vừa, vừa đun vừa khuấy đến khi hỗn hợp mấp mé sôi và đường tan hết.
 

Để sữa dừa nguội bớt bạn rắc 2 thìa cà phê gelatin bột vào.

 

Nhanh tay khuấy đều cho gelatin tan hết.

 
Bước 2:
 
Vỏ trứng sau khi rửa sạch bạn đem phơi cho khô ráo.
 
Bước 3:
 
Chia hỗn hợp sữa dừa vào các vỏ trứng...
 
... rồi cho vào tủ lạnh để tối thiểu 4 tiếng.
 
Bước 4:
 
Xoài gọt vỏ sạch.
 

Cắt lấy phần thịt xoài.

 

Bỏ lượng đường còn lại vào máy xay cùng xoài (lượng đường có thể gia giảm tùy theo xoài ngọt hay chua), xay nhuyễn.

 
Bước 5:
 
Sau 4 tiếng bạn lấy chỗ trứng trong tủ lạnh ra, lúc này chúng ta thấy sữa dừa đã đặc lại trông như lòng trắng trứng gà, dùng đầu thìa hay 1 thìa nhỏ khoét lấy một phần nhỏ thạch ở chính giữa quả trứng.
 

Lần lượt làm hết các quả trứng còn lại.

 
Bước 6:
 
Đun 4 thìa canh nước cho sôi nhẹ, để âm ấm thì cho 2 thìa cà phê gelatin còn lại vào khuấy tan đều, trộn chung với xoài xay rồi lần lượt đổ xoài vào chính giữa quả trứng để nó trở thành lòng đỏ trứng gà. Tiếp tục cất chỗ "trứng gà" này vào tủ lạnh khoảng 4 tiếng nữa là được.

Thành phẩm là 1 lốc trứng gà hấp dẫn, mới nhìn qua không ai nghĩ là thạch đâu nhé!

Trứng gà thường được sử dụng nhiều trong việc chế biến ra các món ăn ngon trong bữa cơm gia đình, vỏ trứng thường bị bỏ đi, nay bạn hãy tận dụng phần vỏ để tạo ra một món ăn ngon cho các bé nhé! Một món ăn thú vị, đẹp mắt mà không kém phần bổ dưỡng, đây sẽ là món ăn hấp dẫn cho các bé nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi đấy!
 
 
Chúc các bạn thành công và làm được món thạch thật ngon nhé!
Chia sẻ