Trend năm nay là phải cắm bình hoa thập cẩm: update ngay mấy cách cắm nào chị em ơi!

NV, ảnh: Quý Nguyễn, Việt Anh,
Chia sẻ

Nếu không biết chọn mua loại hoa nào thì cứ mua thật nhiều loại rồi cắm bình hoa thập cẩm các chị em nhé!

Bình hoa thập cẩm là sự kết hợp của rất nhiều các loại hoa Tết như hoa ly, hoa lay ơn, hoa đào, hoa hồng, hoa thược dược, hoa bướm, hoa violet...

Vào những ngày Tết bên cạnh những bình hoa một loại quen thuộc thì nhiều nhà lựa chọn cắm một bình hoa tổng hợp đầy sắc màu với mong muốn đem đến sự rực rỡ, tươi mới cho không gian phòng khách.

Thật ra cắm bình hoa thập cẩm không khó, tùy vào sở thích mà mỗi người có thể chọn các loại hoa và sáng tạo theo cách riêng của mình.

Dưới đây là 2 cách cắm bình hoa thập cẩm dành cho các chị em Tết này nhé!

Cách 1: Bình hoa thập cẩm đơn giản

Nguyên liệu: 1 cành hoa ly, 5 cành hoa thược dược, 5 cành hoa hồng, 5 cành hoa violet, 10 cành hoa bướm, lọ hoa thủy tinh, xốp cắm hoa, kéo, băng dính.

Không gian phù hợp: Phòng khách nhỏ.

Cắm bình hoa thập cẩm đẹp thế này, khách vào nhà đảm bảo ai cũng khen hết lời  - Ảnh 2.

- Bước 1: Ngâm xốp vào nước cho xốp ngấm nước đều, đặt miếng xốp lên trên mặt lọ hoa rồi dùng băng dính cố định chặt. Sơ chế hoa bằng cách bỏ hết 2/3 lá phía dưới để giữ hoa bền hơn và loại bỏ được các lá dập nát. Khi cắm hoa nhớ cắt gốc chéo 45 độ để hoa hút nước tốt hơn và dễ cắm vào xốp hơn.

- Bước 2: Cắm hoa thược dược trước, lưu ý cắm từng cành hoa với các độ cao thấp khác nhau và hướng ra ra nhiều hướng. Làm tương tự với hoa hồng. Sau đó tạo điểm nhấn bằng một cành hoa ly ở giữa bình hoa.

- Bước 3: Cắm xen kẽ hoa violet và hoa bướm, lưu ý cắm hoa violet cao hơn các hoa khác. Bạn có thể sử dụng lá ngâu hoặc lá của hoa violet để cắm che phần xốp bị lộ.

Cắm bình hoa thập cẩm đẹp thế này, khách vào nhà đảm bảo ai cũng khen hết lời  - Ảnh 2.

Cắm bình hoa thập cẩm đẹp thế này, khách vào nhà đảm bảo ai cũng khen hết lời  - Ảnh 3.

Cách 2: Cách cắm bình hoa thập cẩm dáng to tròn

Nguyên liệu: 5 cành hoa lay ơn, 10 cành hoa đào lẻ, 10 cành hoa violet dáng dài, 15 đến 20 cành hoa thược dược các màu, 15 cành hoa bướm, 6 cành hoa cúc vàng, 2 miếng xốp cắm hoa, 1 bình gốm tròn dáng thấp (cao khoảng 15cm, đường kính 30cm), giấy bóng kính, kéo.

Không gian phù hợp: Phòng khách rộng.

- Bước 1: Sơ chế hoa: trừ hoa lay ơn giữ nguyên lá thì còn lại các hoa khác đều bỏ hết 2/3 lá phía dưới để giữ hoa bền hơn và loại bỏ được các lá dập nát. Ngâm xốp vào nước cho xốp ngấm nước đều. Khi cắm hoa nhớ cắt gốc chéo 45 độ để hoa hút nước tốt hơn và dễ cắm vào xốp hơn.

- Bước 2: Lấy giấy bóng kính để lót phần đáy bình hoa. Sau đó cho xốp vào trong bình sao cho xốp phủ đều đáy bình và cố định chặt chẽ với nhau.

- Bước 3: Chúng ta cắm các cành đào trước và cắm đều các cành đào xung quanh các bề mặt xốp. Tiếp theo dùng hoa lay ơn cắm ở vị trí chính giữa, độ cao thấp xen kẽ nhau một cách tự nhiên.

- Bước 4: Tiếp tục dùng hoa violet cắm từ cao đến thấp, từ trong ra ngoài xung quanh bình. Làm tương tự với hoa thược dược nhưng lưu ý là không cắm cao hơn so với hoa lay ơn. Sau đó lại làm tương tự với hoa cánh bướm. Bạn nên nhớ không nên quá lạm dụng hoa cánh bướm vì hoa này chỉ dùng để tạo độ mềm mại và bay bổng cho bình hoa, vì thế chỉ cần điểm vài bông cánh bướm ở 4 góc bình với độ xen kẽ tùy thích.

- Bước 5: Ở tầng thấp gần miệng bình dùng hoa cúc vàng để che đi phần xốp hở. Có thể dùng thêm lá của hoa violet để che những góc vẫn còn nhìn thấy xốp. Lưu ý không sử dụng phần quá non của lá violet vì nó sẽ nhanh tàn.

Cắm bình hoa thập cẩm đẹp thế này, khách vào nhà đảm bảo ai cũng khen hết lời  - Ảnh 5.

Cắm bình hoa thập cẩm đẹp thế này, khách vào nhà đảm bảo ai cũng khen hết lời  - Ảnh 6.

Cảm ơn MIRA, công ty về nghệ thuật cắm hoa, với những thiết kế và dịch vụ được hình thành bởi sự sáng tạo, đã hỗ trợ Afamily thực hiện bài viết này.

MIRA Florist: Tầng 3, số 2 Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hãy chia sẻ bình hoa nhà bạn để lan tỏa niềm đam mê cắm hoa và làm đẹp cho nhà mình bằng cách gửi mail về địa chỉ: nhahay@afamily.vn

Chia sẻ