Tết con Gà, lắng nghe điều ước nho nhỏ của bạn trẻ tài năng sinh năm Quý Dậu

Lê Ái,
Chia sẻ

Với những người trẻ giàu khát vọng, điều ước không phải là thứ chỉ để lầm rầm trên môi. Nó là mục tiêu, trách nhiệm họ đặt ra cho mình để hoàn thiện và tiến bộ hơn mỗi ngày.

Mùa xuân là mùa của khát vọng. Có lẽ cũng vì thế mà chúng ta thường hay ước ao những điều tốt đẹp đến với bản thân và gia đình trong dịp năm mới. Lời chúc trao nhau cũng là một dạng điều ước. 

Nhưng điều ước không đơn thuần chỉ là lời nói lầm rầm trên môi khi ta chắp tay đứng trước bàn thờ tổ tiên hay lúc thắp nén hương trầm nhớ về ông bà đã khuất. Điều ước là một mục tiêu, một thứ trách nhiệm mà ta tự đặt ra cho mình để thôi thúc bản thân phấn đấu và hoàn thiện...

Tết 2017,  bạn trẻ sinh năm 1993 (tuổi Quý Dậu) bước vào năm tuổi. Theo quan niệm dân gian, người sinh năm Dậu, cầm tinh con Gà là người họ vô cùng cẩn thận, thông minh, sắc sảo, đường học hành và sự nghiệp gặt hái nhiều thành công. Những bạn trẻ tuổi Gà mà chúng tôi có cơ hội gặp gỡ dưới đây cũng không ngoại lệ. Họ là những người trẻ tràn đầy ý chí, tài năng vượt trội và đã có những bứt phá lớn trong năm qua.

Hãy cùng điểm qua những thành công của bạn trẻ tuổi Quý Dậu và lắng nghe điều ước của họ trong năm mới nhé!

Nhân viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam ở tuổi 24

Lương Mạnh Hà (sinh năm 1993, tại Hưng Yên) là tấm gương của sự khát khao khẳng định tinh thần Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Năm 2013, cậu trở thành Đại sứ sinh viên Google tại Việt Nam. Hà tham gia hơn 10 chương trình quốc tế và đặt chân tới 13 quốc gia trên toàn thế giới (được đài thọ toàn bộ chi phí) dành cho giới trẻ khu vực ASEAN cũng như toàn cầu.

Tết con Gà, lắng nghe điều ước nho nhỏ của bạn trẻ tài năng sinh năm Quý Dậu - Ảnh 1.

24 tuổi thành công của Lương Mạnh Hà.

"Điều mong ước của mình là có thể đặt chân tới châu Âu một lần và mình đã làm được. Nếu có thể làm tốt hơn, mình sẽ cải thiện chất lượng thời gian ở bên những người thân yêu. Mình có thể là trò chuyện sau bữa ăn, xem một bộ phim hài cùng bố mẹ hoặc cùng đi thăm họ hàng chẳng hạn. Có một sự thật mà nhiều người không để ý: khi ta đang trưởng thành hơn cũng là lúc bố mẹ già đi, và mình cũng không mong muốn chúng ta phải hối tiếc khi quá muộn", Hà bộc bạch.

Câu nói yêu thích của Hà là: "Nếu bạn thực sự muốn, bạn sẽ tìm cách. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lí do".

Hà không có quan niệm rằng người sống trong năm tuổi của mình sẽ bị nhiều vận xui đeo bám.

"Người đời hay nói để thành công thì có 3 yếu tố chi phối là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thay vì tốn thời gian để lo lắng về những yếu tố mà mình không thể tác động được thì hãy tập trung chuẩn bị cho "nhân hòa". Nó là những việc rất thực tế như nắm vững chuyên môn, học tốt ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng, tăng cường trải nghiệm...  Khi ở trong tâm thế chủ động và sẵn sàng, mình sẽ dễ dàng nắm bắt các cơ hội mà thiên thời và địa lợi mang đến, hơn là việc ngồi chờ mong vào số phận an bài", Hà nhắn nhủ bạn trẻ.

Tết con Gà, lắng nghe điều ước nho nhỏ của bạn trẻ tài năng sinh năm Quý Dậu - Ảnh 2.

Chàng trai luôn trân trọng những khoảnh khắc ở cạnh gia đình.

Ở tuổi 24, Hà đang đang làm việc tại Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, Cơ quan Di cư Liên Hợp Quốc, ở Việt Nam. Nhiệm vụ chính của cậu là hỗ trợ các cán bộ thực hiện dự án nhằm giúp Chính phủ và người dân Việt Nam về lĩnh vực di cư. 

Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm, vậy nên, một trong việc Hà muốn làm trong 2017 là đọc ít nhất 30 cuốn sách về những lĩnh vực mình quan tâm và viết lại thành tóm tắt, vừa tự ôn lại vừa chia sẻ với bạn bè qua Facebook cá nhân.

Chàng trai 2 lần gặp tổng thống Obama

Nói về những điều làm được trong năm vừa qua, Phạm Hoàng Mẫn (sinh năm 1993) thấy vui nhiều hơn là tự hào. Cậu may mắn trở thành BTC cho giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 201, được tiếp tục tham gia các hoạt động của YSEALI, thấy bản thân đang cống hiến hết mình cho những ngày tuổi trẻ sôi động...

Tết con Gà, lắng nghe điều ước nho nhỏ của bạn trẻ tài năng sinh năm Quý Dậu - Ảnh 3.

Phạm Hoàng Mẫn, thanh niên Việt ưu tú

Mẫn là chàng trai Bế Trẻ 2 lần được gặp cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama. Tháng 11/2015, Hoàng Mẫn cùng 34 thủ lĩnh trẻ của Việt Nam có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của ông Obama tại Đại học Taylor, Kuala Lumpur, Malaysia. Chưa đầy một năm sau, ngày 25/5, Mẫn lại may mắn được tham dự buổi nói chuyện thân tình với ông chủ Nhà Trắng khi đó, ở GEM Center, TP.HCM.

"Điều ước trong năm mới của mình không dành cho bản thân. Mẫn mong muốn ngày càng có nhiều bạn trẻ dám bước ra khỏi vỏ ốc để sống hết mình. Điều ước xuất phát từ việc mình thấy còn nhiều em học sinh nghèo chưa vượt qua được mặc cảm để hoà nhập. Các bạn sinh viên còn khá e dè khi tiếp thu cái mới, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đón nhận thử thách", Mẫn chia sẻ.

Mẫn là đại diện của lớp thanh niên ưu tú, được trang bị đầy đủ kiến thức lẫn bản lĩnh trên hành trình vươn mình ra thế giới, hội nhập để xây dựng quê hương. Cùng với những người bạn Singapore, Mẫn nỗ lực tìm kiếm nguồn quỹ hỗ trợ để sớm biến giấc mơ "bê tông hoá sân trường" cho học sinh tiểu học vùng sâu vùng xa ở tỉnh Bến Tre, thành hiện thực. Cậu đang làm việc tại trường Đại học Tân Tạo (Bến Tre).

Tết con Gà, lắng nghe điều ước nho nhỏ của bạn trẻ tài năng sinh năm Quý Dậu - Ảnh 4.

Hoàng Mẫn không thấy hối tiếc vì đã sống hết mình cho tuổi trẻ

Chàng trai sinh năm 1993 đặt ra mục tiêu lấy bằng Thạc sĩ trong năm Đinh Dậu. Cậu cũng muốn có vài chuyến đi nước ngoài để gặp lại những bạn thủ lĩnh trẻ từng gia các chương trình vì cộng đồng với mình.

"Năm nay là năm tuổi, Mẫn chúc cho ai cũng tìm được một nửa của mình, để tỉ lệ F.A giảm xuống. Dạo này đi đâu cũng nghe sĩ số hội ế tăng nhẹ, lo lắng quá chừng", 9X hài hước nói.

Nữ trung úy sinh năm 93 của ĐH Phòng cháy chữa cháy

2016 vừa qua là một năm đáng nhớ của Vũ Thị Thu Huyền (sinh năm 1993, tại Hải Phòng). Cô là nữ thủ khoa đầu ra của Đại học Phòng cháy chữa cháy. 9X vinh dự được thăng quân hàm vượt cấp, trở thành trung úy duy nhất của toàn khóa D27.

Để gặp được Huyền những ngày gần Tết thật khó. Là con gái lớn thứ 2 trong gia đình, Huyền tất bật với công việc trang hoàng nhà cửa, nấu bánh chưng và chăm cháu. Cô bạn vui vẻ cho biết năm nay mình được về nhà ăn Tết sớm. Khoảng thời gian cuối năm tuy vất vả nhưng được sum họp bên gia đình là một niềm vui lớn.

Tết con Gà, lắng nghe điều ước nho nhỏ của bạn trẻ tài năng sinh năm Quý Dậu - Ảnh 5.

Thu Huyền, cô trung ý xinh đẹp, tài năng của Đại học Phòng cháy chữa cháy

"Mỗi khi bước qua năm mới mình lại tự nhủ với bản thân phải cố gắng hết sức chứ không bị áp lực bởi năm tuổi hay là năm thường. Trong năm con Gà, mình muốn hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong năm ngoái như kết thúc việc trợ giảng để trở thành một giảng viên tập sự, học cách cân bằng cuộc sống", Huyền tâm sự.

Huyền nhấn mạnh, tất cả những thành công cô đạt được như hôm nay, đều dựa trên nền tảng của sự nỗ lực và cố gắng hết mình. 9X cũng mong các bạn trẻ cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn mình hãy luôn lấy sự cố gắng vươn lên làm phương châm sống.

"Kết quả không phải là một sự tình cờ, nó luôn phản ánh đúng quá trình cố gắng không mệt mỏi của bạn", Huyền khẳng định.

Tết con Gà, lắng nghe điều ước nho nhỏ của bạn trẻ tài năng sinh năm Quý Dậu - Ảnh 6.

Huyền là đại diện cho lớp người trẻ giàu ý chí và sự quyết tâm

Huyền giỏi võ Teakwondo. Cô từng giành 2 HCV và một HCB và một HCĐ trong hội thi võ thuật thanh niên công an liên tiếp các năm 2012-2014 do Bộ Công an tổ chức.

"Về quê ăn Tết, có rất nhiều người hỏi mình bao giờ sẽ lấy chồng. Mình thì chưa nghĩ đến việc đó. Công việc của mình chưa thật sự đúng với mong muốn nên cũng chưa nghĩ đến chuyện khác", 9X xinh đẹp, tài năng không muốn lập gia đình sớm.

Chia sẻ