Tên tội phạm ấu dâm khét tiếng lạm dụng tình dục 200 trẻ em bị đâm chết trong tù

TUỆ MINH,
Chia sẻ

Kẻ ấu dâm khét tiếng người Anh đang đồng thời thi hành 22 bản án chung thân do lạm dụng gần 200 trẻ em trong suốt 8 năm đã bị đâm chết trong một nhà tù ở Anh.

Richard Huckle, 33 tuổi, được phát hiện đã chết trong phòng giam tại nhà tù Full Sutton, Bắc Yorkshire sau khi bị tấn công bằng dao hôm 14-10. Cảnh sát Humberside đang hợp tác chặt chẽ với nhà tù để điều tra nguyên nhân. Hiện tại, sự việc được coi là một cái chết đáng ngờ, cảnh sát tuyên bố.

Vào tháng 6-2016, Richard Huckle - tên tội phạm ấu dâm khét tiếng đã phải vào tù sau khi thừa nhận tội ác kinh hoàng đối với trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 12 tuổi, trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2014.

Tên tội phạm ấu dâm khét tiếng lạm dụng tình dục 200 trẻ em bị đâm chết trong tù - Ảnh 1.

Tên tội phạm Huckle, ở Ashford, Kent, đã nhận 71 tội liên quan đến 22 trẻ em ở Malaysia, nhưng người ta tin rằng còn có nhiều nạn nhân hơn thế trên khắp Đông Nam Á.

Với lý lịch là một nhiếp ảnh gia, giáo viên tiếng Anh và nhà từ thiện ở các khu vực nghèo khó ở Thủ đô Kuala Lumpur, hắn nhắm mục tiêu đến những đứa trẻ. Huckle đã chia sẻ hình ảnh và video về hành vi đê hèn của mình với những kẻ ấu dâm trên toàn cầu qua trang web đen có tên The Love Zone với khoảng 9.000 thành viên trước khi bị đánh sập.

Các nhà điều tra đã tìm thấy một “bảng điểm” trên máy tính của hắn ta, trong đó tên tội phạm đã tự thưởng điểm cho mình vì những hành vi đồi trụy đối với 191 bé trai và bé gái. Hắn cũng đã sản xuất một cuốn cẩm nang ấu dâm trực tuyến dài 60 trang hướng dẫn người khác về cách lạm dụng trẻ em và tránh bị phát hiện.

Thẩm phán xét xử vụ án, ông Peter Rook đã mô tả tên tội phạm là một kẻ thực sự bệnh hoạn. Cảnh sát Anh đã bắt giữ Huckle tại sân bay Gatwick vào tháng 12-2014 khi hắn trở về nhà từ Malaysia để đón Giáng sinh cùng cha mẹ, với một máy tính và máy ảnh được mã hóa mạnh chứa hơn 20.0000 hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em.

Chia sẻ