Taylor Swift không thể làm việc này vì từng bị quấy rối tình dục

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

“Công chúa nhạc đồng quê” đã nhắc lại vụ việc bị một DJ sàm sỡ và đó cũng là lý do cô không thể tiếp tục công việc này.

Vào sáng ngày 29/8 vừa qua Taylor Swift đã có mặt tại Nashville, Tennessee để thực hiện nhiệm vụ bồi thẩm viên trong một vụ án cưỡng hiếp và bắt cóc. Theo quy định, ở Mỹ bất cứ công dân nào có hồ sơ trong sạch, không vướng vào vòng lao lý, không có tiền án đều có bổn phận làm nhiệm vụ này.

Taylor Swift để mặt mộc tham gia làm bồi thẩm viên trong một vụ án cưỡng hiếp, bắt cóc tại Nashville, Tennessee. Tuy nhiên theo tờ TMZ trong quá trình làm việc quan tòa quyết định loại “Công chúa nhạc pop” ra khỏi danh sách bồi thẩm viên vì cô cho biết từng liên quan đến một vụ án dân sự ở Colorado. Khi đó Taylor Swift từng bị một DJ sàm sỡ tại hậu trường của buổi biểu diễn. Điều này cho thấy cô có khả năng sẽ đưa ra ý kiến thiên vị trong vụ án mà cô thực hiện nhiệm vụ của một bồi thẩm viên.

“Công chúa nhạc pop” bị loại ra khỏi danh sách bồi thẩm viên khi cho biết từng bị quấy rối tình dục. Trên thực tế, sự việc Taylor bị quấy rối xảy ra từ tháng 6/2013. Thời điểm đó, DJ Mueller được mời tới xem concert của Taylor cùng với bạn gái. Sau khi chào hỏi, nữ ca sĩ “1989” đã chụp ảnh cùng cặp đôi này phía sau cánh gà. Tuy nhiên đến cuối buổi, vệ sĩ của Taylor lại săn lùng bằng được Mueller và phỉ báng anh ta vì vén váy sờ soạng cô trong lúc chụp ảnh chung. Đồng thời họ đã đuổi cặp đôi này ra ngoài.

Taylor Swift đã đệ đơn kiện DJ dám vén váy sờ soạng cô phía sau cánh gà tại concert vào tháng 6/2013. Vài ngày sau đó, Mueller bị sa thải khỏi đài radio. Phản ứng lại, DJ Mueller đã đệ đơn kiện ngược Taylor Swift. Anh này nhấn mạnh là một nhân viên khác đã sàm sỡ Taylor chứ không phải là anh ta và đòi Taylor bồi thường lại số tiền lương đáng nhẽ mình có được nếu không bị đuổi việc.

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ