Tận dụng những chiếc cốc bỏ đi làm bộ đồ chơi câu cá đầy sáng tạo cho trẻ

Hải Vân,
Chia sẻ

Hầu như mọi đứa trẻ đều yêu thích trò chơi câu cá. Tin vui là bố mẹ hoàn toàn có thể tự sáng tạo trò chơi này cho con vô cùng dễ dàng và rẻ như bèo!

Câu cá có thể nói là thú vui gắn liền với tuổi thơ của mỗi người trước đây nhưng trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì đối với trẻ nó hẳn là một thứ xa xỉ. Nơi câu cá thì hiếm, trẻ thì phải đi học cả ngày, bố mẹ cũng bận bịu công việc. Nhưng với bộ đồ chơi câu cá handmade siêu sáng tạo sau đây, bố mẹ không cần đưa con đi con đi đâu mà vẫn có thể vui vẻ câu cá ngay trong nhà. 

Câu cá
Bộ đồ chơi câu cá handmade sáng tạo nhưng vô cùng dễ làm mà bố mẹ có thể tự làm cho con. 

Nguyên liệu cần chuẩn bị vô cùng đơn giản:

- Sơn nhiều màu
- Cốc nhựa hoặc cốc giấy
- Nam châm nhỏ
- Kẹp giấy
- Nắp chai
- Giấy màu
- 1 đoạn dây ngắn
- Thanh tre nhỏ, thân tròn để làm cần
- Keo dán giấy và keo sữa
- Kéo

Bây giờ thì bắt tay vào làm thôi nào, cách làm không có gì khó nên chỉ cần theo các bước này là bố mẹ đã có 1 hồ cá mini cho con rồi.
 
Đoạn clip hướng dẫn bố mẹ cách làm bộ đồ chơi.

Bước 1: Làm nam châm để câu cá

Câu cá

Dùng keo sữa dính 1 cục nam châm nhỏ vào giữa cái nắp chai. Bố mẹ có thể sơn cái nắp chai cho bắt mắt nếu thích. Sau đó lại dùng keo dính cái nắp đó với đoạn dây ngắn. Cố định cho đến khi đoạn dây dính chặt vào chiếc nắp.

Bước 2: Làm cán cần câu

Câu cá

Có thể dùng 1 que gỗ tròn, một chiếc đũa nấu dài, hoặc thứ gì được thải loại từ đồ chơi khác cũng được miễn đáp ứng đủ độ dài khoảng 50-60cm. Có thể sơn cán cho đẹp mắt rồi buộc đoạn dây lúc nãy vào cán thế là ta đã hoàn thành cần câu cho bộ đồ chơi.

Bước 3: Làm cá

Câu cá

Nếu làm cá, bố mẹ chỉ cần cắt hình 2 cái vây rồi dán vào 2 bên chiếc cốc nhựa/giấy rồi cắt mắt và miệng làm trang trí cho con cá là xong.

Đối với bạch tuộc, dùng kéo cắt những đường song song dài khoảng 3-4 cm từ miệng cốc sau đó dùng tay bẻ xòe những đường cắt đó là ta được những chiếc vòi bạch tuộc xinh xắn, rồi trang trí mắt miệng bằng sơn hoặc giấy màu.

Câu cá

Còn nếu muốn làm con rùa thì bố mẹ hãy dùng 2 chiếc đĩa giấy ghép lại với nhau.

Quan trọng nhất là sau khi làm và trang trí xong những con cá, bạch tuộc hay rùa thì bạn cần dính những chiếc kẹp giấy vào đáy những chiếc cốc để cần câu có thể hút được.

Câu cá

Vậy là xong bộ trò chơi câu cá đầy màu sắc và thú vị cho con để con có thể thỏa thích chơi bất cứ lúc nào con muốn rồi. Hãy mang lại cho các con thật nhiều niềm vui với những đồ chơi sáng tạo như bộ đồ chơi câu cá này nhé!
Chia sẻ