BÀI GỐC Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Tôi rất yêu anh nhưng hầu hết những lần ân ái, tôi đều không cảm thấy sung sướng hay thỏa mãn...

18 Chia sẻ

Với phụ nữ, tình cảm quan trọng hơn tình dục

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong những người đàn ông đã đi qua đời tôi, có những người giỏi hơn và những người không giỏi bằng trong chuyện ân ái. Khi đang làm chuyện đó, cảm xúc thoả mãn khiến ta ngất ngây.

Chào anh HSS!

 

Dù không phải người trong cuộc nhưng khi đọc được những lời tâm sự của anh, tôi cũng thấy lòng nặng trĩu. Tôi rất thông cảm cho một người đàn ông yêu vợ như anh. Nhưng trong chuyện này thật ra không ai là người có lỗi.

 

Ngày nay chuyện nam nữ quan hệ với nhau khi đang yêu không phải là điều gì sai trái đáng bị lên án. Vợ của anh cũng vậy. Chị ấy không có lỗi khi gần gũi với người tình cũ. Và anh bạn trai đó cũng không có lỗi khi đã mang đến cho chị ấy những cảm giác ngây ngất. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Cho dù những điều trên có tuyệt vời đến đâu thì cũng đã thành kỉ niệm. Anh mới chính là hiện tại của chị ấy. Anh mới là người đang mang lại hạnh phúc cho vợ của mình, chứ không phải là bạn trai cũ của chị ấy.

 

Sẽ là khôn ngoan nếu anh biết trân trọng những giá trị hiện tại. Đừng để đến lúc nó mất đi rồi thì hối tiếc. Anh hãy thử giả sử thế này nhé, anh là người có khả năng mang đến cho chị ấy “cực đỉnh” trong chuyện ân ái, nhưng cuối cùng anh không thể ở bên cạnh chị ấy, mà thay vào đó là một người đàn ông khác. Vậy anh lựa chọn cái nào, vị trí hiện tại hay điều giả sử trên? Câu trả lời cho biết rằng anh đang là người may mắn. Vậy thì đừng buồn nữa nhé.

 

Là một người phụ nữ, tôi cũng muốn chia sẻ với anh và những người đàn ông khác suy nghĩ của mình. Tôi chưa lập gia đình nhưng cũng đã yêu 3 người rồi, và đều “gần gũi” với họ vì tình yêu. Trong những người đàn ông đã đi qua đời tôi, có những người giỏi hơn và những người không giỏi bằng trong chuyện ân ái. Khi đang làm chuyện đó, cảm xúc thoả mãn khiến ta ngất ngây. Nhưng rồi nó cũng qua đi. Cuộc sống còn nhiều điều khác nữa. Với phụ nữ thì tình cảm mới là vấn đề quan trọng nhất, chứ không phải tình dục. Anh biết không, cái cảm giác tin cậy và bình yên anh mang lại cho vợ mình chính là điều phụ nữ mong muốn trong hôn nhân, nhưng không phải ai cũng toại nguyện.

 

Tôi chắc chắn đối với vợ anh bây giờ, anh chính là người đàn ông quan trọng nhất, là người chị ấy yêu thương nhất. Đừng để tâm đến chuyện cũ nữa, hãy tận hưởng hạnh phúc của mình bên vợ và con yêu. Chúc anh sớm thanh thản.

Chia sẻ