BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Với anh bạn trai vô tâm, Lee nên "dằn mặt" thay vì "xoắn"

,
Chia sẻ

Cách dằn mặt hiệu quả nhất là bạn cũng không cần phải quan tâm tới anh ta nữa. Kệ anh ta như cách anh ta vô tâm với bạn vậy. Coi như bạn chưa hề có anh ta thời gian qua.

Với một chàng trai có kiểu cư xử với người yêu trong lúc yêu đương như người yêu của Lena Lee trong bài “Bạn trai chê em... "vừa già vừa xấu"” xem ra quá tệ.

Yêu là giai đoạn đẹp nhất để hai người yêu nhau quan tâm và chiều chuộng nhau. Người con gái thường mong chờ tình cảm từ người con trai nhiều hơn. Vì vậy, bất kỳ chàng trai nào khi yêu cũng đều quán triệt rõ điều này và phấn đấu tới mức tốt nhất có thể.

Người yêu của Lee vô tâm thực sự hay giả vờ vô tâm?

Vô tâm thực sự chắc không hẳn đâu. Bởi nếu vô tâm thực sự thì trong lúc tán tỉnh cũng như sau khi yêu vẫn cư xử một kiểu như nhau chứ không có chuyện lúc này, lúc khác kiểu bạn mô tả.

Anh ta rơi vào trường hợp 2, giả vờ vô tâm thôi. Tức là làm những điều mà bản thân anh ta nhận thức rất rõ nhưng vẫn cố làm. Tại sao anh ta làm vậy? Vì anh ta không thực sự có tình cảm trọn vẹn dành cho Lee. Anh ta chỉ coi bạn như một cô bạn gái thân hơn một chút so với các cô khác chứ không đến mức yêu thương thật sự. Do đó anh ta mới yêu kiểu hờ hững như vậy.

Kiểu của anh ta là muốn yêu hoặc tìm cô gái khác thay thế bạn nhưng cũng không muốn mất bạn. Cứ lững lờ như vậy. Có lẽ anh ta nắm được tâm lý của bạn. Đó là đã từng chia tay mối tình cũ, giờ không dám mạo hiểm thêm những cuộc tình khác. Vì vậy, chỉ hướng về anh ta thôi nên anh ta đâm kiêu kỳ và được dịp lên mặt với bạn.

Kiểu đàn ông đang ở tình trạng như bạn trai của Lee, sẽ không có lời nói nào thuyết phục được anh ta thôi làm mình làm mẩy hay khắc phục được tình trạng vô tâm hiện tại này đâu. Chỉ có một biện pháp mạnh là phải dằn mặt anh ta, bạn nhé.

Cách dằn mặt hiệu quả nhất là bạn cũng không cần phải quan tâm tới anh ta nữa. Kệ anh ta như cách anh ta vô tâm với bạn vậy. Coi như bạn chưa hề có anh ta thời gian qua. Cả hai chưa có mối quan hệ nào hết. Vẫn như những người dưng với nhau.

Đồng thời với việc biến anh ta thành người thừa đối với bạn thì bạn cần mở lòng và tạo cơ hội cho những đối tượng khác quan tâm tới bạn nếu bạn đang có vài vệ tinh xung quanh. Hoặc nếu không có thì bạn cũng cố gắng bật đèn xanh sao cho đơn giản nhất khi phát hiện có đối tượng để ý mình.

Với cách này, bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều người khác giới hơn, giá trị của bạn sẽ được củng cố hơn. Bạn có cơ hội tìm cho mình người đàn ông khác có tính cách và phẩm chất tốt hơn anh ta. Lúc này nếu anh ta còn yêu bạn, anh ta sẽ không để yên cho bạn thoải mái tiếp xúc các vệ tinh kia được.

Anh ta sẽ phải nghĩ cách lôi kéo và gìn giữ bạn, tất nhiên tật vô tâm vì thế cũng giảm đi ít nhiều.

Còn nếu anh ta thực sự chẳng quan tâm gì tới bạn, có lẽ bạn cũng không phải tiếc nuối mà cho phép mình được tìm hiểu những người đàn ông khác. Cơ hội còn nhiều nhất là khi bạn mới 21 tuổi.

Lấy chồng hầu hết chỉ một lần trong đời, do đó phải chọn người chồng tốt, tránh hậu quả éo le hạnh phúc sau này.

Còn yêu thì có thể yêu nhiều lần, chàng trai nào không hợp với mình, phải mạnh dạn tìm những chàng trai khác.

Chia sẻ