BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Tôi ghét quan niệm "Đàn ông được phép chơi gái"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu như mọi người đều lên tiếng phê phán chuyện đàn ông chơi gái thì chắc hẳn tệ nạn này không thể thản nhiên hoành hành, phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình đến vậy.

Chào chị Q, chào bạn T.V

 

Có thể thấy cùng vấn đề đàn ông có vợ chơi gái nhưng mỗi người có một thái độ khác nhau. Chị Q thì quá khổ tâm còn bạn T.V thì thản nhiên chấp nhận. Còn riêng tôi, chưa ở trong trường hợp này nên cũng khó nói sẽ giải quyết thế nào nếu chồng mình cũng “bóc bánh trả tiền”.

 

Bạn T.V đã đưa ra nhiều lý lẽ để thuyết phục mọi người. Có thể bạn đúng, có thể bạn sai nhưng nói thật, tôi cho rằng chính những người suy nghĩ như bạn đã làm cho các ông chồng ngày càng trở nên hư hơn ở Việt Nam ta.

 

Trước kia, đàn ông vẫn ham của lạ, vẫn ham vui, vẫn làm việc và thành công thế nhưng xã hội lúc đó coi chuyện chơi gái là một điều đáng xấu hổ khi nhắc đến. Do đó không thể lấy những lý do trên biện minh cho hành động sai trái này thời nay. Có chăng là tại những suy nghĩ “thoáng” của những người như bạn T.V đã tạo điều kiện cho đàn ông dễ dàng chơi gái. Họ sợ gì mà không mắc phải tội này khi luôn có sẵn những người đưa ra lý lẽ bảo vệ mình, luôn có sẵn những người thuyết phục vợ của họ tha thứ và chấp nhận. Thế nên, thậm chí có người còn đánh giá rằng đàn ông không biết chơi gái là thiếu bản lĩnh. Đó thật là những suy nghĩ lệch lạc, nhất là khi Việt Nam là một nước Á Đông. Buồn thay không nhiều người nhận ra sai lầm tai hại này.

 

Nếu như mọi người đều lên tiếng phê phán chuyện đàn ông chơi gái thì chắc hẳn tệ nạn này không thể thản nhiên hoành hành, phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình đến vậy. Chúng ta cần tuyên truyền và giáo dục cho mọi người, nhất là lớp trẻ, coi việc chơi gái là một hành vi suy đồi đáng xấu hổ mà người phạm tội phải cảm thấy ăn năn, dằn vặt. Tôi thấy lạ một điều, nếu như đàn ông vì quyền lợi của mình mà bênh nhau thì có thể hiểu được, nhưng không ít phụ nữ cũng chấp nhận chuyện này để chồng mình, cha của con mình đi chơi gái thì không rõ họ nghĩ gì, có thấy xót xa không? Tôi chỉ e rằng, với quan niệm như vậy, một ngày không xa có khi Việt Nam ta cũng thản nhiên chấp nhận việc người vợ ngoại tình. Lúc đó mọi giá trị gia đình sẽ không còn bền vững, ai cũng sẽ cảm thấy chông chênh trong ngôi nhà của mình. Chính vì vậy mong rằng mọi người hãy kiên quyết nói không với việc quan hệ tình dục ngoài vợ chồng.  

Chia sẻ