BÀI GỐC Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Tôi rất yêu anh nhưng hầu hết những lần ân ái, tôi đều không cảm thấy sung sướng hay thỏa mãn...

18 Chia sẻ

Những thói xấu của đàn ông trong "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aIFamily)- Nếu vợ không có kinh nghiệm chiều chồng, đàn ông lấy đó làm cái cớ đi quan hệ với người khác. Nhưng nếu chẳng may vợ thành thạo thì họ lại tỏ ra nghi ngờ...

Chào M,

Tôi biết tâm sự của bạn cũng là tâm sự thầm kín của nhiều người vợ khác, chính bởi nó là vấn đề tế nhị nên không nhiều người nói ra. Nhiều người đàn bà đã âm thầm chịu đựng suốt cả tuồi thanh xuân thậm chí cả cuộc đời chỉ vì không thổ lộ được hay vì ông chồng quyết không chịu hiểu vợ.

Trong quan hệ tình dục, nếu nói tất cả đàn ông đều ích kỷ e rằng mọi người sẽ bảo tôi vơ đũa cả nắm nhưng quả thực hầu hết cánh đàn ông đều chỉ biết thỏa mãn cho mình mà chẳng bao giờ để ý tới đối tác của mình có cảm giác thế nào.

Đàn ông và đàn bà, danh nghĩa chúng ta bình đẳng giới với nhau song đã bao giờ cái danh nghĩa ấy cân bằng thực sự chưa? Trong vấn đề liên quan đến tình dục thì tôi nghĩ cái gianh giới ấy luôn chông chênh, không bao giờ cân bằng.

Đàn ông trước khi lấy vợ, có thể cho mình quan hệ tình dục thoải mái, thậm chí bừa bãi. Có thể là người yêu, bạn gái, rồi cave, gái nhà hàng. Họ bào chữa cho thói quen xấu ấy là do nhu cầu sinh lý đòi hỏi, phải giải tỏa. Hơn nữa họ cho rằng có đi như vậy thì mới có kinh nghiệm để phục vụ vợ. Nếu không làm như thế sau này sẽ trở thành thằng “ngố”, vợ sẽ cười cho.

Phụ nữ chúng ta trước khi lấy chồng nếu cũng như họ thì sẽ sao nhỉ? Tất nhiên là khó hơn họ, cô nào có chơi bời, chung chạ thì cánh đàn ông cho là mất dạy, lẳng lơ, đồ con gái vứt đi. Cánh đàn ông luôn yêu cầu người con gái mình lấy phải trong trắng, trinh nguyên trong khi họ thì đã mất trắng trong gần hết. Thế đấy!

Thời độc thân, cánh đàn ông nam chinh bắc chiến trong “chuyện ấy”. Họ thu lượm nhiều kinh nghiệm từ những bộ phim sex và các cô cave chuyên mua vui cho đàn ông. Họ sưu tầm toàn chiêu quái dị, bạo dâm, tình dục biến thái, có khi cả bệnh tật để rồi đem vào cuộc sống chăn gối vợ chồng sau này áp dụng. Bi kịch đã xảy ra khi người vợ vì chưa quen hay kinh tởm không chiều lòng họ, thế là họ giận rỗi, nhăn nhó, trách móc, hành hạ. Họ ngạo mạn, cho mình cái quyền bỏ đói sinh lý người khác. Họ viện lý do vợ không có kinh nghiệm, không biết chiều chồng. Nhưng nếu chẳng may, vợ có nhiệt tình, thành thạo như phim ảnh thì sau phút thỏa mãn, thăng hoa đó, họ bắt đầu suy nghĩ nhiều về chính sự thành thục và tưởng tượng ra những điều không hay về vợ mình trước đây.

Chưa hết, cánh đàn ông còn xấu tính trong quan hệ tình dục là họ không biết lắng nghe, cảm nhận và chia sẻ. Họ chỉ biết dùng người khác giới để thỏa mãn sự sung sướng cho riêng mình. Họ mạnh bạo, họ vày vò, họ sở hữu, họ lâm trận ào ào, tốc chiến tốc thắng rồi lăn ra nghỉ ngơi hưởng thành quả. Chẳng cần biết đối tác có thỏa mãn không, cũng chẳng cần chia sẻ, hỏi han vì đơn giản họ nghĩ rằng chị em phụ nữ chỉ như thứ đồ chơi không hơn không kém.

Năm thì mười họa mới có ông chồng hỏi han, tham gia góp ý, lắng nghe nhưng số ấy đâu có nhiều. Chị em nào may mắn lấy được ông chồng hiểu biết còn đỡ chứ đa phần toàn im lặng chịu trận, nhắm mắt cho qua.

Chính sự ích kỷ, kìm kẹp, đè nén của đàn ông trong vấn đề sinh hoạt tình dục tạo nên thói quen tự ti lớn cho chị em. Lâu dần họ mất khả năng phản xạ cũng như phản ứng thành ra cuộc sống chăn gối đi vào ngõ cụt là nguyên nhân gây ra sự tan vỡ trong một số cặp vợ chồng.

Đời sống tình dục cần một sự hòa hợp cao độ giữa hai cá thể là vợ và chồng, nếu một trong hai người có khuyết điểm hoặc tinh thần bất hợp tác thì điều không mong muốn sẽ xảy ra.

Cánh đàn ông nếu không sửa được bản tính ích kỷ, thiếu quan tâm thì vô tình chung họ sẽ đẩy vợ mình vào trạng thái lãnh cảm hoặc chạy trốn tình dục.

Vậy nên, trước khi trách cứ chị em phụ nữ, cánh đàn ông hãy nhìn nhận về mình và quan điểm tình dục sao cho hợp lý!

Chia sẻ