BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Gửi lương cho người vợ biết quán xuyến, đàn ông chỉ có lợi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đã gọi là vợ chồng thì theo tôi đừng nên có sự phân chia rạch ròi về tiền bạc, cũng không nên có suy nghĩ lấy tiền của chồng là “tham”.

Tôi không phê phán cách suy nghĩ của chị Lê Anh, nhưng có thể điều đó chỉ đúng với  hoàn cảnh chị  thôi. Đã gọi là vợ chồng thì theo tôi đừng nên có sự phân chia rạch ròi về tiền bạc, cũng không nên có suy nghĩ lấy tiền của chồng là “tham”.

Tôi nghĩ rằng phụ nữ cầm tiền của chồng đâu phải để lo cho riêng bản thân mình, đâu phải để ăn chơi đua đòi, họ còn phải lo cho tương lai của con cái, còn phải sắm sửa nhà cửa..., tất cả những cái đó đều là trách nhiệm của cả vợ cả chồng chứ sao lại có thể nói là "tham".

Có thể bạn được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, không phải lo lắng bon chen về kinh tế nên bạn không hiểu được. Tôi nói thật, tôi cũng là người phụ nữ có học hành, có công việc tốt, nhưng tôi vẫn muốn là cái hom để cất giữ tiền bạc. Tôi muốn là cái hom chắc chắn để có thể đảm bảo được tương lai của các con tôi, để khi trong gia đình có người ốm đau, thất nghiệp còn có thể có tiền đi bệnh viện, còn có thể có cái ăn để duy trì cuộc sống.

Đúng là không phải người đàn ông nào cũng hoang phí, nhưng cũng chẳng phải người đàn ông nào cũng biết tiết kiệm. Mặt khác cũng chẳng phải người phụ nữ nào cũng là cái hom tốt, cho nên phải tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh gia đình để hai vợ chồng thống nhất làm sao cho thoả đáng.

Nếu vợ là người phụ nữ biết quoán xuyến nhà cửa thì tôi nghĩ rằng các ông chồng cũng không nên coi việc vợ quản lý lương của chồng mình là “tham”, nếu đối với những người đàn ông không biết tiết kiệm, không biết quoán xuyến thì việc người vợ quản lý lương của chồng là điều rất tốt, có thể những ông chồng đó chưa nhận thấy điều đó, nhưng sẽ có ngày tôi tin họ sẽ phải thầm cảm ơn vì có một người vợ biết thu vén gia đình như vậy.

Tôi nghĩ rằng nếu người vợ là người biết thu vén, quản lý kinh tế, nhưng không quá chi ly, biết cách chi tiêu hợp lý thì việc quản lý lương của chồng không có gì gọi là “tham”, hay là người không có lòng tự trọng cả./.

Chia sẻ