BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Chúng ta nên "thử súng phòng đạn điếc" trước khi cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng ta nên quan hệ tình dục trước hôn nhân để kiểm tra xem có bị vô sinh không. Nếu có chúng ta yên tâm làm đám cưới, còn không...

Chào các bạn!

Lập gia đình, ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc. Một trong những hạnh phúc không thể thiếu của các cặp vợ chồng là được làm bố, mẹ. Đứa con là kết tinh của tình yêu, là niềm mong mỏi của bao cặp vợ chồng.

Đại đa số trong chúng ta đều được hưởng hạnh phúc đó nhưng một bộ phận thiểu số lại không may mắn vì muôn vàn lý do. Sự bi quan, chán nản, thất vọng của họ là điều dễ hiểu. Chính điều này đã dẫn đến nhiều tâm lý cũng như cách giải quyết vấn đề hết sức tiêu cực.

Để tránh cho những cặp vợ chồng sau khi cưới nhau gặp chuyện vô sinh, tránh cho nhu cầu của các thành viên của gia đình mong mỏi không được đáp ứng, tránh cho các cuộc cãi cọ, đổ vấy lên nhau, tránh cho các cuộc chia ly, tan đàn sẻ nghé, ngậm ngùi, chứa chan nước mắt thương cảm. Chúng ta hãy cùng nghĩ xem có cách nào hay mà hiệu quả để cùng bàn luận.

Chúng ta trước khi cưới thường đi khám sức khỏe tổng thể, qua đó không chỉ biết sức khỏe của nhau mà còn biết các cơ quan trên cơ thể ở tình trạng thế nào. Các bộ phận liên quan đến việc duy trì giống nòi tất nhiên được kiểm tra kỹ lưỡng và bác sỹ kết luận mọi thứ đều tốt, thế là chúng ta yên tâm làm đám cưới.

Nhưng thực tế đâu có như vậy, nhiều cặp đôi sau khi đi khám và nhận kết luận mỹ mãn của bác sỹ mà vẫn không thể có con. Tất nhiên, cơ thể con người ở mỗi thời kỳ là khác nhau, bệnh tật cũng tự dưng nó đến không thể kiểm soát nổi song chúng ta cũng nhìn nhận thực tế rằng, bây giờ đi khám bệnh, nhiều trung tâm kiểm tra sức khỏe làm ăn mang tính thương mại, chộp giật. Đâu phải cơ sở nào cũng đảm bảo uy tín.

Không chỉ tôi, có rất nhiều người cũng đồng quan điểm với tôi trong vấn đề tránh tình trạng vô sinh sau khi cưới nhau là hai cá thể của cuộc hôn nhân hãy quan hệ tình dục trước hôn nhân và chủ đích của nó là xem có kết quả hay không. Nếu có chúng ta yên tâm làm đám cưới, còn không, chúng ta nên xem xét một thời gian.

Nhiều bạn sẽ cho rằng tôi đang cổ súy cho một lối sống không lành mạnh, phi đạo đức. Tuy nhiên, các bạn hãy hiểu rằng việc tôi đề nghị khác hẳn với việc quan hệ tình dục bừa bãi của các đôi yêu nhau. Tôi cũng không bảo con gái khi yêu là dâng hiến hết cho người yêu để rồi phải nạo phá thai dẫn đến vô sinh như trường hợp anh Tùng ở câu chuyện trên.

Tôi chỉ muốn nhấn mạnh là khi hai người đã xác định thuộc về nhau, ý định kết hôn được duyệt và thông qua. Khi đã định ngày giờ cưới thì việc kiểm tra cho nhau cũng dễ dàng được chấp nhận. Trước khi cưới hai đến ba tháng, nhiều cặp đôi có thể thực hiện. Có kết quả, họ sẽ yên tâm hơn. Ngoài ra, việc làm bố, làm mẹ cũng sớm hơn. Chưa kể, ông bà nội ngoại nào chả mong con đầu cháu sớm, họ còn vui hơn khi tin vui này đến sớm ấy chứ.

Có nhiều người sẽ sợ điều tiếng nhưng thực ra sau khi đã hợp thức hóa hôn nhân thì cũng chẳng có gì phải lo. Cái lo ấy có nhiều và đáng sợ hơn nỗi lo sau này vô sinh hay không?

Song song với việc kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân thì “thử súng phòng đạn điếc” đang là trào lưu được khá nhiều các cặp đôi trẻ dám nghĩ và thực hiện trước khi làm đám cưới.

Vậy, những người cùng quan điểm hay trái quan điểm, các bạn nghĩ sao về cách làm này. Hãy đưa ra ý kiến của mình đi nào!

 

Chia sẻ