"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cảnh rước dâu của Dương Mịch không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình, đoàn phim đưa ra lời giải thích

Su,
Chia sẻ

Cảnh đám cưới của Bạch Thiển - Dương Mịch trong "Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư" chính thức không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình xuất hiện.

Bộ phim Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư do Cao Vỹ Quang - Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên hệ thống Tencent - Đằng Tấn. Ở tập 24, bộ phim chính thức chuyển sang giai đoạn mới khi các tình tiết liên quan đến đám cưới của Bạch Thiển (Dương Mịch) với Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) ồ ạt xuất hiện.

Theo nghi lễ của Thiên Tộc, khi Thái Tử làm lễ Đại Hôn thì phải có huynh trưởng đến nhà gái rước dâu. Trong nguyên tác tiểu thuyết, người đảm nhận vai trò đứng đầu đoàn rước dâu chính là Mặc Uyên Thượng Thần (Triệu Hựu Đình đóng đúp vai).

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cảnh rước dâu của Dương Mịch không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình, đoàn phim đưa ra lời giải thích - Ảnh 2.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cảnh rước dâu của Dương Mịch không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình, đoàn phim đưa ra lời giải thích - Ảnh 3.

Thái Tử Thiên Tộc Dạ Hoa - người đàn ông khiến Tứ Hải Bát Hoang điêu đứng chính thức không xuất hiện ở "Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư".

Tuy nhiên, vì Triệu Hựu Đình vướng bận lịch trình khác nên không thể tham gia dự án, đoàn phim đành thay đổi tình tiết, chuyển từ Mặc Uyên đón dâu sang Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang) đón dâu.

Khi Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư phát sóng, đoàn phim đã để cho Thiên Quân thông báo rằng: "Theo nghi lễ thì người đứng đầu đoàn rước dâu sẽ là Mặc Uyên Thượng Thần. Tiếc rằng Mặc Uyên đang có bệnh, không thể tiến hành nghi lễ. Chúng ta đã bàn thảo 3 ngày - 3 đêm để tìm người thay thế nhưng vẫn chưa tìm ra ai thích hợp". Cuối cùng, Đông Hoa Đế Quân đã đứng ra lãnh trọng trách này.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cảnh rước dâu của Dương Mịch không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình, đoàn phim đưa ra lời giải thích - Ảnh 4.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cảnh rước dâu của Dương Mịch không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình, đoàn phim đưa ra lời giải thích - Ảnh 5.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cảnh rước dâu của Dương Mịch không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình, đoàn phim đưa ra lời giải thích - Ảnh 6.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cảnh rước dâu của Dương Mịch không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình, đoàn phim đưa ra lời giải thích - Ảnh 7.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cảnh rước dâu của Dương Mịch không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình, đoàn phim đưa ra lời giải thích - Ảnh 8.

Chưa hết, trong cảnh quay các thần tiên của Thanh Khâu và Thiên Tộc cùng ăn tiệc mừng đám cưới, cảnh Dạ Hoa xuất hiện hoành tráng như trong truyện cũng hoàn toàn biến mất. Dạ Hoa chỉ được nhắc đến qua câu thoại của Đông Hoa: "Dạ Hoa Quân nói rằng hắn đã say đi không vững nhưng ta thấy dáng đi của hắn vẫn vững vàng lắm".

Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình hoàn toàn vắng bóng, để lấp liếm khoảng trống mà Dạ Hoa để lại, ekip sản xuất Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư chỉ còn cách thay đổi tình tiết, dồn hết sự chú ý vào vai nam chính Đông Hoa Đế Quân, khiến khán giả quên đi Dạ Hoa Quân uy nghiêm, hùng dũng năm nào.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cảnh rước dâu của Dương Mịch không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình, đoàn phim đưa ra lời giải thích - Ảnh 9.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cảnh rước dâu của Dương Mịch không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình, đoàn phim đưa ra lời giải thích - Ảnh 10.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Cảnh rước dâu của Dương Mịch không có Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình, đoàn phim đưa ra lời giải thích - Ảnh 11.

Tam sinh tam thế chẩm thượng thư vẫn lấy bối cảnh thần tiên ở tứ hải bát hoang, nhưng nội dung lại không phải là nối tiếp Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa như các fan vẫn nhầm tưởng. Bộ phim có nội dung xoay quanh cặp đôi vai chính là Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang). Bạch Phượng Cửu vì yêu đơn phương Đông Hoa nên mới bất chấp thân phận, bất chấp tuổi tác và bất chấp cả sự ngăn cấm từ gia đình.

Chia sẻ