Tắm hồ bơi Resort, một trẻ 8 tuổi chết đuối

Theo báo Bình Thuận,
Chia sẻ

Tại hồ bơi thuộc khu Resort Hưng Phát một em nhỏ 8 tuổi đã tử vong do đuối nước.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng hơn 10h15 sáng ngày 11-6, tại hồ bơi thuộc khu Resort Hưng Phát (khu vực Long Sơn, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết) làm em Nguyễn Tiến Khoa (8 tuổi, ngụ Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang) tử vong do đuối nước.

Riêng em Dương Thành Đạt (9 tuổi) cùng tắm chung nhưng chỉ bị thương do được cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịp.
Nhiều trẻ  em được cha mẹ cho đi bơi trong mùa hè

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày gia đình em Khoa và em Đạt đến nghỉ dưỡng tại Resort Hưng Phát. Sau đó hai em xuống tắm tại hồ bơi thuộc khu Resort và bị đuối nước do không có người trông coi.

Mặc dù được đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né kịp thời nhưng Khoa đã tử vong trước đó, còn Đạt thì được chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên.

Chia sẻ