Tạm đình chỉ công an nắm tóc người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ xô xát giữa công an và người dân tại hồ Con Rùa, trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP HCM cho biết bước đầu Công an TP HCM đã đưa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Hải để xác minh làm rõ.

Ngày 30/9, sau khi xem video ghi lại cảnh thiếu úy Bùi Xuân Hải (Công an phường 6, quận 3) xô xát với người dân tại hồ Con Rùa, trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP. HCM cho biết đã chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc trên.

Khi chứng kiến hình ảnh công an trong clip, ông Phong thở dài: "Hình ảnh phản cảm quá. Công an phải bảo vệ dân, làm như vậy là sai". Vị giám đốc công an TP. HCM cho biết bước đầu Công an TP. HCM đã đưa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Hải để xác minh làm rõ.

 - Ảnh 1.
Người phụ nữ bị chảy máu rất nhiều ở phần đầu. Nguồn: facebook

Theo vị giám đốc Công an TP. HCM, nguyên nhân khiến cán bộ công an phường 6, quận 3 xô xát với người dân là do bị chửi bới, xúc phạm nên không giữ được bình tĩnh.

Trung tướng Phong nói: "Quan điểm của ban giám đốc công an TP. HCM phải xử lý thật nghiêm, không thể dung túng. Còn phía người dân có vi phạm như thế nào cũng phải xử lý. Tất cả phải tuân theo pháp luật".

Theo trung tướng Phong, thông qua vụ việc này, công an TP. HCM sẽ tổ chức chấn chỉnh lại hành vi, tác phong và tư thế toàn lực lượng công an để xây dựng một hình ảnh chiến sĩ gần dân.

Trao đổi với trung tá Liên Minh Lê - Đội trưởng đội tham mưu Tổng hợp (Công an Q.3, TP.HCM) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công an thành phố, thiếu tá Hải đã bị tạm đình chỉ để tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

 - Ảnh 2.
Người hành hung chị Thảo là công an thuộc phường 6, Q.3, TP. HCM. Nguồn: facebook

Về thông tin đồng chí Hải mặc áo tên cán bộ công an khác, ông Lê cho biết, trong lúc đi làm, anh Hải vội quá nên mặc nhầm do ở tập thể. Một số ý kiến cho rằng anh Hải làm việc nghi trong tình trạng say xỉn, ông Lê nói cơ quan điều tra đang xác minh.

Được biết, trong ngày 30/9, Công an P.6 đã mời chị Thảo lên làm việc. Trao đổi với phóng viên, chị Thảo cho biết: "Người công an túm áo, làm đầu tôi bị thương mất nhiều máu. Hiện người công an gây thương tích cho tôi đã gửi lời xin lỗi trực tiếp tại trụ sở Công an P.6. Họ nói sẽ chịu chi phí thuốc men toàn bộ sau sự việc cho tôi. Tôi cũng chỉ mong công an giải quyết thỏa đáng".

Hiện tại, sức khỏe chị Thảo đã ổn. Chị cho hay, giờ vẫn còn bị choáng và đau đầu do vét thương trên đầu chưa lành.

 - Ảnh 3.
Do bị mất máu người phụ nữ tỏ ra khá đau đớn

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê cho hay, đại diện trưởng công an phường đã xin lỗi. Chi phí thuốc men, công an sẽ hỗ trợ dù chưa biết đúng sai thế nào. Hồ Con Rùa là điểm nóng về bán hàng rong nên thiếu úy Hải được cử đi làm nhiệm vụ. Trong lúc giằng xé với người bán hàng rong, anh Hải đã kéo ngã chị Thảo ngã vào phần sau xe máy và bị thương.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip một chiến sĩ công an ở quận 3, TP. HCM xô xát với chị Nguyễn Thị Thu Thảo (ngụ quận Bình Thạnh, người cho là bán hàng rong). Tại đây anh Hải đã túm tóc, kéo chị Thảo lên xe để đưa về trụ sở công an làm việc.

Người đi đường bức xúc đến can ngăn và yêu cầu anh Hải thả người bán hàng rong được cho là đang chảy máu ở đầu. Khi được can ngăn, chị Thảo có dùng chân, tay chống trả lại công an nhưng không trúng. Sự việc được 1 người đi đường dùng ĐTDĐ quay lại rồi tung lên mạng với nội dung "phụ nữ bán hàng rong bị đánh ở hồ Con Rùa" nhưng clip sau đó bị xóa.

Chia sẻ