Tâm bão đổ bộ vào Đà Nẵng, miền Bắc đón không khí lạnh

Theo VietNamNet,
Chia sẻ

Tâm bão số 11 đang đổ vào Đà Nẵng. Trong khi đó, miền Bắc đón không khí lạnh, Sapa rét 10 độ.

Tâm bão đổ bộ Đà Nẵng

Đây là cơn bão mạnh với sức gió giật cấp 14 lại đổ bộ vào giữa đêm. Chính vì vậy, việc phòng chống sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trước mắt, Đà Nẵng khẩn trương di chuyển dân ở những vùng trọng yếu nhất là vùng ven biển. 

Tâm bão đổ bộ vào Đà Nẵng, miền Bắc đón không khí lạnh 1
Công an Đà Nẵng lập chốt chặn trên nhiều tuyến đường ven biển, ven sông nguy hiểm vào chiều tối hôm nay

Riêng lĩnh vực giao thông, ngay chiều tối nay đã lập trạm chốt chặn để điều tiết giao thông ở hai đầu từ Quảng Trị và Quảng Ngãi. Lực lượng CSGT công an Đà Nẵng đã điều tiết và phong tỏa một số tuyến đường nguy hiểm ven sông, ven biển, nhắc nhở người đi đường không nên ra đường vào ban đêm khi bão đổ bộ vào.Hiện mọi phương án phòng chống bão tại Đà Nẵng đã được sẵn sàng.

Miền Bắc đón không khí lạnh, Sa Pa rét 10 độ

Theo TT Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, khoảng sáng mai (15/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tâm bão đổ bộ vào Đà Nẵng, miền Bắc đón không khí lạnh 2

Từ 15/10, toàn miền Bắc sẽ trở lạnh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong ngày 13/10, nhiệt độ đo được tại Sa Pa (Lào Cai) đã chạm ngưỡng 10 độ C. Đây là lần thứ 2, Sa Pa lạnh sâu giữa tiết thu, so với trung bình nhiều năm, đợt lạnh này đến sớm hơn 30-45 ngày.

Trước đó vào ngày 29/9, nhiệt độ tại Sa Pa cũng đã hạ xuống mức 10,2 độ C.

Dự báo ngày 15/10, khi không khí lạnh tăng cường tác động lên toàn miền Bắc, nhiệt độ tại Lào Cai sẽ tiếp tục giảm. Vùng núi có thể xảy ra rét đậm, rét hại.

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ được dự báo sẽ giảm về ngưỡng 22-27 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, đến giữa tuần có thể có mưa rào và dông rải rác.

Dự kiến, đợt lạnh này sẽ kéo dài đến hết tuần.

Không khí lạnh tràn xuống kết hợp với hoàn lưu bão số 11 sẽ gây mưa vừa, mưa to đến rất to cho khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.Từ chiều tối nay (14/10) gió đông bắc mạnh lên cấp 6 - 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ do ảnh hưởng kết hợp với hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8 – 9, sau tăng lên cấp 10 – 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Trên 2.000 hành khách phải dời ngày bay

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, sẽ hoãn hủy 22 chuyến bay đến đi từ hai sân bay Đà Nẵng, Huế trong các ngày có bão (14-15/10).

Cụ thể, ngày 14/10, hãng hủy 14 chuyến bay đi/đến Đà Nẵng và Huế, có thời gian khởi hành từ 17h30 (14 chuyến bay). Trong đó, có 8 chuyến bay giữa TP.HCM - Đà Nẵng và Huế; 5 chuyến từ Hà Nội đi Đà Nẵng và Huế và một chuyến bay từ Hải Phòng đi Đà Nẵng.

Ngày 15/10, Vietnam Airlines hoãn tiếp 8 chuyến bay, trong đó có 4 chuyến từ TP.HCM và 4 chuyến từ Hà Nội đến Đà Nẵng.

Tổng cộng, có hơn 2.000 hành khách sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cố hoãn, hủy chuyến do ảnh hưởng của cơn bão số 11. Vietnam Airlines thông báo toàn bộ hành khách sẽ được hãng bố trí đi trên các chuyến bay bù và bay thường lệ trong thời gian sớm nhất.



Chia sẻ