Tài xế ''xe điên'' tông chết nữ lao công khai uống 6-7 cốc bia lớn nên say xỉn, mất kiểm soát

Phong Nguyên,
Chia sẻ

Tại cơ quan điều tra, người tài xế này khai nhận trước khi lái xe bản thân đã đi tiếp khách và uống bia, cùng với việc không chú ý quan sát dẫn tới không làm chủ được tốc độ khi lái xe. Khi xảy ra va chạm, do tâm lý hoảng loạn, nam tài xế tiếp tục đạp vào chân ga tông vào hàng loạt phương tiện.

Liên quan đến vụ ô tô "điên" đâm liên hoàn trên phố Hà Nội, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A- Ngõ 409 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội), về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tài xế xe điên tông chết nữ lao công khai uống 6-7 cốc bia lớn nên say xỉn, mất kiểm soát - Ảnh 1.

Tài xế Tuyên tại cơ quan Công an.

Khi bị đưa về trụ sở công an quận Đống Đa, nam tài xế có biểu hiện không tỉnh táo, đến 9h sáng nay (23/4), công an mới có thể lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, tài xế Tuyên khai nhà có việc nên đã uống 6-7 cốc bia lớn. Khi lái xe, tài xế không chú ý quan sát dẫn tới không làm chủ được tốc độ khi lái xe. Khi xảy ra va chạm, do tâm lý hoảng loạn, nam tài xế tiếp tục đạp vào chân ga khiến tông vào hàng loạt phương tiện. 

Tài xế xe điên tông chết nữ lao công khai uống 6-7 cốc bia lớn nên say xỉn, mất kiểm soát - Ảnh 2.

Nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong tại chỗ

Hậu quả vụ việc này đã khiến nữ công nhân môi trường đô thị tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương và phương tiện hư hỏng nặng.

Tài xế xe điên tông chết nữ lao công khai uống 6-7 cốc bia lớn nên say xỉn, mất kiểm soát - Ảnh 3.

Tài xế xe điên tông chết nữ lao công khai uống 6-7 cốc bia lớn nên say xỉn, mất kiểm soát - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tài xế Tuyên cho kết quả 1,041 mg/lít khí thở, cao gấp ba lần mức cao nhất là 0,4 mg/lít khí thở. Theo quy định hiện nay, tài xế vi phạm bị phạt tối đa 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chị Lê Thu Hà 50 triệu đồng. Chủ tịch TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Công an sớm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vào 23h đêm qua, tài xế Tuyên điều khiển ô tô 29A-784.09 lư thông trên đường Vĩnh Hồ đã va quẹt nhẹ với 5 xe mô tô. Sau đó, tài xế Tuyên tiếp tục điều khiển ô tô 29A-784.09 bỏ chạy ra đường Tây Sơn rẽ vào đường Láng đến trước cửa số nhà 220 đường Láng thì đâm vào nữ nhân viên quét rác dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau đó chiếc xe của ông này tiếp tục di chuyển đâm vào 1 xe máy và một ô tô khác, khi rẽ vào Láng Hạ thì bị người dân đuổi theo vây bắt.


Chia sẻ