Tài tử “Ước mơ vươn tới một ngôi sao” tâm sự chuyện làm cha

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Việc chào đón một thành viên mới trong gia đình khiến nam diễn viên Ahn Jae Wook bận rộn tối ngày.

Tại một cuộc phỏng vấn gần đây, Ahn Jae Wook đã cởi mở chia sẻ với người hâm mộ về sự thay đổi trong cuộc sống của anh khi có thêm công chúa nhỏ chào đời. Anh vừa phải cật lực quay phim “5 đứa trẻ” vừa phải gánh trên vai trách nhiệm làm cha.
 
Ahn Jae Wook bận tối ngày vì vừa phải quay phim vừa phải xoay với công chúa nhỏ ở nhà
 
Nam diễn viên “Ước mơ vươn tới một ngôi sao” bộc bạch: “Chúng tôi phải quay 6 ngày trên tuần cho 50 tập phim. Khi trở về nhà, công chúa nhỏ 2 tháng tuổi luôn khiến tôi bận tối mắt tối mũi”. Hiện tại, Jae Wook cho biết mối lo lắng lớn nhất của anh bây giờ là việc tăng cân. Do quá bận rộn nên anh không có thời gian luyện tập thể thao giữ gìn vóc dáng.
 
Trong bộ phim “5 đứa trẻ”, Ahn Jae Wook đóng vai một người cha đơn thân có 2 con nhỏ. Lúc đầu anh cảm thấy ngần ngại về nhân vật người đàn ông trung niên kết hôn nhưng sau đó anh chấp nhận một cách tự nhiên: “Tôi chấp nhận vai diễn một cách tự nhiên cũng như sự thay đổi trong cuộc sống của tôi là việc kết hôn và có con”.
 
 
Việc kết hôn và có con đã khiến cuộc sống của Jae Wook trở nên hạnh phúc
 
3 năm trước Ahn Jae Wook từng phải phẫu thuật tại Mỹ vì bị xuất huyết não. Năm ngoái, anh chính thức kết hôn với một nữ ca sĩ nhạc kịch. Hai người vui mừng đón con gái đầu lòng chào đời vào đầu năm nay. Ahn Jae Wook nói: “Sau cuộc phẫu thuật, tôi trở nên tức giận và căm phẫn. Thế nhưng hiện tại tôi nghĩ có lẽ tôi đã được đón nhận cơ hội thứ 2 để có một cuộc sống hạnh phúc”.
 
 “Tôi không giỏi lấy được sự chú ý liên tục từ phía công chúng. Đó là lý do tại sao tôi hay nghỉ dài hơi giữa các dự án và chờ đợi đến khi người hâm mộ băn khoăn xem tôi ra sao. Tôi muốn là người dẫn dắt các diễn viên trẻ tuổi và tiếp tục gây dựng sự nghiệp diễn xuất dài lâu”, Ahn Jae Wook tiếp lời.
 
Nguồn: Hancinema
Chia sẻ